Đến nội dung chính

Chương 7

admin 526 Chữ Cài Đặt

“Bịch!”

Rèm kiệu màu đỏ thẫm hạ xuống, che khuất toàn bộ ánh nhìn của thế giới bên ngoài. Tiếng khóa kiệu vang lên một tiếng “cạch” khô khốc.

Bên ngoài, người đi đường nhìn màn rượt đuổi và gào thét náo nhiệt này mà bàn tán xôn xao không ngừng. Trong mắt bọn họ, vị Nhị tiểu thư Thẩm gia vốn nổi tiếng là tài nữ dịu dàng, khuê tú số một Vân Hà Thành, nay sau khi bỏ trốn cùng Lâm tiểu thư trở về thì dường như đã biến thành một kẻ điên dại, ăn mặc lố lăng, nói năng thô lỗ vô cùng.

Còn bên trong chiếc kiệu đang lắc lư chuyển động, Thẩm Băng Nhi ôm lấy chiếc ba lô của mình, ngồi sụp xuống góc kiệu, đôi mắt mở to nhìn tấm rèm thêu hoa văn cổ đại. Nàng vò đầu bứt tóc, trong lòng gào thét một câu cay đắng:

“Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời mình thế này? Rốt cuộc là mình đã xuyên không thật rồi sao?”
Chiếc kiệu hoa của Thẩm phủ chầm chậm di chuyển qua những con phố sầm uất nhất của Vân Hà Thành.

Ít ai chú ý rằng, ngay tại tầng hai của “Vũ Hương Các” tửu lâu lớn nhất và xa hoa nhất thành phố bên cạnh khung cửa sổ khép hờ, có một nữ tử đang lặng lẽ ngồi đó quan sát toàn bộ trận náo loạn vừa rồi.

Nữ tử ấy mặc một bộ y phục bằng tơ lụa màu trắng tuyết, viền cổ áo thêu những nhành hoa mận màu bạc tinh tế. Nàng cầm trên tay một chén trà sứ trắng, ngón tay thon dài gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn gỗ đàn hương. Gương mặt nàng tuyệt mỹ như một bức tranh thủy mặc đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, và bờ môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Đó chính là Đinh Hạc Nghiên Đinh Vương gia danh chấn thiên hạ, nắm giữ vạn tinh binh trong tay, người vừa lập chiến công hiển hách trở về Vân Hà Thành.
“Vương gia, người đang nhìn gì vậy?” Nha hoàn thân tín của Đinh Hạc Nghiên tiến lại gần, tò mò hỏi khi thấy chủ nhân của mình nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu nhà họ Thẩm đã đi xa.

Đinh Hạc Nghiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm vang lên thanh thoát. Nàng khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo đọng lại hình bóng của cô gái ăn mặc kỳ dị vừa gào thét trên phố.

“Thẩm Băng Nhi… Nhị tiểu thư của Thẩm phủ sao?” Đinh Hạc Nghiên cất giọng, âm thanh trầm thấp, trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe đá. “Người ta đồn rằng nàng ta là một nữ tử yếu đuối, nhút nhát, vì tình yêu dành cho Lâm tiểu thư mà dám bỏ trốn khỏi gia tộc… Nhưng hôm nay ta thấy, nàng ta dường như hoàn toàn là một con người khác.”