Đến nội dung chính

Chương 10

admin 539 Chữ Cài Đặt

“Đúng rồi… Mẹ nói đúng. Nhất định phải bình tĩnh! Khóc lóc lúc này chẳng giúp mình quay về thế giới hiện đại được.”

Thẩm Băng Nhi hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má. Nàng tự nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng trấn an tinh thần đang hoảng loạn của mình. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trước mắt cứ phải sống sót cái đã!

Trấn an bản thân vừa xong thì chiếc kiệu lắc nhẹ một cái rồi từ từ hạ xuống. Tiếng bước chân xung quanh dừng lại hẳn.

Lúc này, rèm kiệu được vén lên. Nha đầu Thúy Ninh thò đầu vào, khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng ánh mắt đã ngập tràn sự vui mừng, nhẹ nhàng nói:

“Nhị tiểu thư, đến phủ rồi. Mời người bước xuống kiệu.”

Thẩm Băng Nhi hít sâu một hơi, đeo lại chiếc ba lô lên lưng, cẩn thận bước ra khỏi kiệu.
Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Trước mặt nàng là một phủ đệ vô cùng nguy nga và đồ sộ, chẳng kém gì những bối cảnh gia đình quyền quý mà nàng từng thấy trên phim ảnh. Hai cánh cổng gỗ gụ màu đỏ thẫm cao lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía trên treo một tấm biển bằng gỗ mun sơn son thếp vàng chạm nổi ba chữ lấp lánh: “Thẩm Ngự Sử Phủ”. Hai bên cổng là hai con sư tử đá uy nghi đứng gác, phía trên mái hiên treo những chiếc đèn lồng bằng lụa thêu hoa rất mực xa hoa.

Chưa kịp để Thẩm Băng Nhi ngắm nhìn kỹ hơn, nàng đã bị Thúy Ninh và Trưởng tỷ Thẩm Băng Nghi dìu đi qua cánh cổng chính đang mở rộng. Phủ đệ này rộng lớn đến mức kinh ngạc, đi qua một khoảng sân gạch rộng bao la với những chậu cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ, rồi lại đi qua một dãy hành lang dài quanh co mới đến được chính phòng của căn nhà.
Tại chính phòng, hai bóng người đang sốt ruột bước qua bước lại. Đó là một đôi vợ chồng khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi, khoác trên người gấm vóc lụa là vô cùng sang trọng. Nam tử mặc áo dài thắt lưng ngọc, chòm râu dài cắt tỉa gọn gàng mang đậm khí chất của một quan chức triều đình; vị phụ nhân bên cạnh bận y phục màu tím nhạt, tóc búi cao cài nhiều trâm ngọc quý giá, nét mặt lộ rõ sự phờ phạc và mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy Thẩm Băng Nhi bước vào, vị phụ nhân kia lập tức biến sắc. Bà lao tới như một cơn gió, gạt cả Thúy Ninh ra để ôm chặt lấy Thẩm Băng Nhi vào lòng mà khóc nức nở.

“Thôi xong! Lại khóc nữa rồi… Sao người thời cổ đại lại dễ rơi nước mắt thế nhỉ?” Thẩm Băng Nhi đứng trơ ra như cột đình, hai tay giơ lên không trung, trong lòng thầm than ngắn thở dài.