Đến nội dung chính

Chương 3

admin 600 Chữ Cài Đặt

Thẩm Băng Nhi đứng giữa con phố lạ lẫm, lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Nàng khẽ siết chặt dây đeo ba lô, trực giác mách bảo rằng: đây có lẽ hoàn toàn không phải là một phim trường như nàng từng nghĩ…

“Ái da Phật Tổ ơi! Váy của cô ta ngắn đến tận đầu gối kìa! Thật là đồi phong bại tục, bộc lộ cả bắp chân ra cho thiên hạ ngắm nhìn! Đúng là không biết liêm sỉ!” Một vị phu nhân đứng tuổi vội lấy chiếc quạt tròn che ngang mặt, giọng đầy vẻ miệt thị và khinh khỉnh.

Thẩm Băng Nhi đứng giữa vòng vằn bàn tán của đám đông, chiếc ba lô trên lưng như nặng thêm hàng chục cân. Nàng nhìn xuống trang phục trên người mình: chiếc áo phông phom rộng màu trắng tinh, váy xếp ly màu hồng nhạt dài ngang gối, chân đi đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Đây là bộ đồ năng động, xinh xắn nhất mà nàng vừa gom tiền mua vào tuần trước! Sao qua miệng những người này lại biến thành “đồi phong bại tục” với “không biết liêm sỉ” rồi?
Không chịu nổi những ánh mắt săm soi của đám đông, Thẩm Băng Nhi tiến lại gần một nữ nhân trung niên ăn mặc sang trọng đang đứng trước gian hàng bán vải lụa. Nàng nở nụ cười xã giao tươi tắn nhất có thể, lễ phép lên tiếng:

“Cô ơi, cho cháu hỏi chút ạ! Mọi người ở đây đang quay bộ phim cổ trang gì thế ạ? Đạo diễn đang ở đâu vậy cô?”

Người nữ nhân nheo mắt nhìn Thẩm Băng Nhi từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác và hoang mang. Bà ta giật mình lùi lại một bước, nhanh tay đưa khăn che mũi như thể sợ lây bệnh lạ, rồi quay sang nói với người bán vải bên cạnh bằng giọng oang oang:

“Ôi chao, cô gái này chắc chắn là nữ tử ngoại tộc bị điên rồi! Hoặc là từ lầu xanh nào trốn ra! Mới ban ngày ban mặt mà ăn nói nhảm nhí cái gì mà “phim” với “ảnh”, “đạo” với “diễn”? Thật là điên điên khùng khùng!”
Thẩm Băng Nhi nghe xong suýt chút nữa thì ngửa mặt lên trời than thở. Cái gì cơ? Nữ tử ngoại tộc? Người điên? Lầu xanh? Nàng trố mắt nhìn người phụ nữ kia, cảm giác cạn ngôn toàn tập. Trông nàng trí thức, dễ thương thế này mà lại bảo nàng là người điên sao?

Trong lúc Thẩm Băng Nhi còn đang đứng chôn chân tại chỗ, dở khóc dở cười không biết phải làm sao để giải thích cho những “diễn viên” quá nhập vai này, thì từ phía đầu con phố đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập chạy tới.

“Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Có phải tiểu thư đó không?”

Một tiếng kêu thanh thoát, tràn ngập sự nghẹn ngào và hoảng hốt vang lên. Đám đông tự động rẽ ra một con đường nhỏ. Từ trong đó, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, bận bộ y phục nha hoàn màu xanh ngọc bích nhạt, tóc búi hai bên kiểu củ tỏi hớt hơ hớt hãi lao tới.
Nha đầu kia nhìn thấy Thẩm Băng Nhi thì hai mắt sáng rực lên như vớ được cọc. Cô nàng không hề ngần ngại trang phục kỳ dị của Thẩm Băng Nhi, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cánh tay nàng, gục đầu vào vai nàng mà khóc nức nở.