Đến nội dung chính

Chương 6

admin 539 Chữ Cài Đặt

Lúc này, nha đầu Thúy Ninh chạy lại bên cạnh Thẩm Băng Nghi, ghé sát vào tai nàng khóc lóc báo cáo:

“Đại tiểu thư! Không xong rồi! Nhị tiểu thư hình như bị hoảng sợ quá độ, hoặc là bị ngã đập đầu ở đâu rồi! Cô ấy không còn nhớ Thúy Ninh là ai nữa, ăn nói toàn những lời kỳ lạ thôi! Có lẽ… Nhị tiểu thư đã bị mất trí nhớ rồi! Chi bằng chúng ta cứ ép cô ấy về phủ, rồi mời đại phu giỏi nhất Vân Hà Thành đến bắt mạch xem sao!”

Thẩm Băng Nghi nghe vậy liền nhíu chặt mày. Nàng đánh giá kỹ lại phản ứng vô cùng xa lạ và đề phòng của Thẩm Băng Nhi. Đúng là nhị muội của nàng vốn là một đại tiểu thư khuê các mềm yếu, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu, chưa bao giờ dám lớn tiếng hay vung tay vung chân thô lỗ như thế này. Người trước mắt này… vẻ ngoài thì giống hệt nhị muội, nhưng khí chất và cử chỉ lại hoàn toàn là một người khác!
“Mất trí nhớ sao?” Thẩm Băng Nghi thầm nghĩ, nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này, để nhị tiểu thư Thẩm gia mặc bộ y phục kỳ dị thiếu vải này đứng ngoài đường cho thiên hạ bàn tán thì còn ra thể thống gì nữa!

Nàng lập tức đưa tay ra hiệu cho bốn nữ gia nhân vạm vỡ đi cùng:

“Đưa Nhị tiểu thư lên kiệu! Về phủ rồi tính tiếp!”

“Rõ, Đại tiểu thư!”

Bốn nữ gia nhân to lớn lập tức tiến lên. Thẩm Băng Nhi thấy thế thì hoảng hốt. Bản tính của nàng vốn dĩ bướng bỉnh từ nhỏ, làm sao chịu để người ta tùy tiện ép buộc đối xử với mình như vậy được? Nàng lùi lại, vung chiếc ba lô hai dây trong tay lên làm vũ khí phòng thủ, hét to giữa phố:

“Các người là ai hả? Tại sao lại bắt tôi? Tôi đã bảo tôi không phải là nhị tiểu thư gì đó của các người rồi mà! Mấy người có bị điên không đấy? Mau thả tôi ra! Không là tôi báo công an đấy nhé!”
Thấy mấy nữ gia nhân vẫn từng bước áp sát, Thẩm Băng Nhi cuống lên, nhảy dựng lên mắng sa sả:

“Lũ ngông cuồng này! Mau thả tôi ra! Đã bảo với các người rồi, tôi không phải tiểu thư của các người! Cứu tôi với mọi người ơi! Bắt cóc người này! Lũ nữ nhân điên này bắt cóc người! Mau thả tôi ra!”

Dù Thẩm Băng Nhi có gào thét đến rách cả họng, sử dụng đủ loại từ ngữ hiện đại để chửi bới, thì những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu “báo công an” hay “bắt cóc” là cái gì. Các nữ gia nhân Thẩm phủ với sức vóc vạm vỡ dễ dàng khống chế hai tay nàng, nhấc bổng Thẩm Băng Nhi lên và đẩy mạnh nàng vào trong chiếc kiệu gỗ ấm áp.