01. Hề Dã, thiên tài ngôn ngữ học, ba năm trước vì nghiên cứu tiếng Miên đã kiên quyết đi sâu vào vùng lòng chảo thung lũng Tam Bang, nhưng lại rơi vào bẫy của bọn buôn ma túy. Cảnh sát kích hoạt kế hoạch giải cứu, hy sinh một cảnh sát chìm ưu tú đã nằm vùng gần mười năm, chỉ đổi lại được một mạng sống cho Hề Dã.
Từ đó, cậu mắc chứng mất ngôn ngữ, trở thành kẻ phế vật bị người đời phỉ nhổ, ai cũng nói, đời này cậu không còn cơ hội trở mình.
Tuy nhiên, ba năm sau, cậu lấy thân làm quân cờ, đạp lên xương trắng, nắm giữ mạch máu kinh tế của thung lũng Tam Bang, khiến mảnh đất tội lỗi thấm đẫm máu anh hùng này không bao giờ còn nở ra đóa hoa độc dược.
Bao nhiêu năm qua, vị “người đứng sau màn” ấy làm tất cả chỉ vì một tâm nguyện: dẫn lối anh linh về với quê hương.
02. Hề Dã luôn tò mò về người anh nuôi cảnh sát hình sự chưa từng gặp mặt.
Khi ba hy sinh lúc đang làm nhiệm vụ, ngoài người anh này ra, ông không để lại di sản gì cho cậu.
Trong tưởng tượng, Tang Thích Nam – đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy – chắc hẳn phải là một thiên chi kiêu tử ổn trọng, đáng tin và tiền đồ rộng mở.
Đương nhiên, kiểu người như thế sẽ không để một đứa em trai câm lặng bệnh tật vào mắt.
Dù sao, ba cũng vì cứu Hề Dã mới hy sinh.
Nhưng chính con người ấy, sau này lại ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên lòng bàn tay cậu: “Gọi anh.”
Hề Dã khóc đến khản cả giọng: “Anh… anh trai.”
Thực tế, Tang Thích Nam không muốn Hề Dã khóc, nhưng lại thích thấy cậu khóc.
Vậy mà Hề Dã bao nhiêu năm qua, chưa từng thực sự khóc lấy một lần.
Từ Miên Điền đến Giang Châu, máy bay chỉ mất bốn tiếng.
Nhưng để thực sự bước đến trước mặt Tang Thích Nam, Hề Dã đã mất mười lăm năm lội biển máu, vượt nghìn non.
“Nguyện nhổ bỏ nỗi khổ của chúng sinh, ban niềm vui cho một người.”





Bình Luận (0)