Công ty nơi Lý Dao Lâm thực tập vừa tuyên bố phá sản. Lão sếp vô lương tâm quỵt luôn tiền lương của cô rồi ôm tiền bỏ trốn, chỉ để lại một đống vé rút thăm trúng thưởng của sự kiện để gán nợ.
Lý Dao Lâm tiện tay bốc đại một tờ, ngờ đâu trúng ngay một hòn đảo.
Chưa hết, cô còn bị ép liên kết với một ứng dụng quản lý tên là Kỳ nghỉ Hải thần. Nhưng đây lại là một hòn đảo hoang không người, thiếu nước ngọt trầm trọng, rác rưởi rải rác khắp nơi, nước biển thì ô nhiễm nặng nề.
Tóm lại, đó là một hòn đảo vô phương cứu chữa, không chút giá trị khai thác.
Ứng dụng Kỳ nghỉ Hải thần: [Được chọn để cống hiến cho sự nghiệp phát triển biển đảo là vinh hạnh của cô, xin Đảo chủ hãy mau chóng khai phá hòn đảo!]
Lý Dao Lâm: “…”
Chặn, báo cáo, xóa ứng dụng – một quy trình mượt mà.
Ứng dụng Kỳ nghỉ Hải thần: [Xác nhận danh tính Đảo chủ, nhận ngay MỘT TRIỆU tiền mặt!]
Lý Dao Lâm: “Nói chuyện tiền bạc nghe tục tằn quá, chủ yếu là tôi có đam mê sâu sắc với việc phát triển biển đảo. Vậy… một triệu tiền mặt lĩnh ở đâu thế?”
Ứng dụng Kỳ nghỉ Hải thần: […]
Vì tiền… à không, vì để thực hiện nghĩa vụ cao cả của một Đảo chủ, Lý Dao Lâm chính thức bước lên con đường khởi nghiệp, xây dựng và phát triển khu nghỉ dưỡng biển đảo.
Ban đầu, cô chỉ định làm đại vài dự án cho qua môn… à nhầm, cho qua mắt cái ứng dụng kia. Ai ngờ làm tới làm lui, cô giải quyết luôn được vấn đề ô nhiễm, biến hòn đảo và vùng biển xung quanh thành thiên đường của sinh vật biển. Thậm chí cô còn đưa hòn đảo lọt top 1 khu nghỉ dưỡng du lịch thế giới, cứ nằm không là tiền tự động chảy vào túi.
Từ đó trở đi, ngày nào Lý Dao Lâm cũng phải đau đầu suy nghĩ, tiền nhiều quá xài sao cho hết đây…





Bình Luận (0)