Đến nội dung chính

Chương 1.2: Rút Thưởng

admin 493 Chữ Cài Đặt

[Nhiệm vụ: Kích hoạt quyền hạn Đảo chủ (Chưa hoàn thành).]

[Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được một triệu tiền mặt!]

[Nhắc nhở thân thiện: Hãy đến vùng biển được hiển thị trên bản đồ, tìm kiếm hòn đảo mục tiêu.]

Ánh mắt dừng lại ở bốn chữ một triệu tiền mặt, Lý Dao Lâm nuốt nước miếng một cái, lúc này mới dời mắt đi. Cô suy tính một chút, theo lý thuyết thì cô đã đến vùng biển cảng Bảo Nhân thành phố Dầu như bản đồ chỉ dẫn, nhưng vì chưa tìm thấy hòn đảo mục tiêu nên nhiệm vụ chưa được tính là thành công à?

Dù sao cũng đã đến đây rồi, lát nữa đi nghe ngóng xem hòn đảo mục tiêu ở đâu là được. Giờ cứ mua chai nước giải khát đã, nếu không sẽ bị sốc nhiệt thật sự, đừng để tiền chưa tới tay mà người đã đi gặp cái vị gọi là “Hải Thần” kia rồi.
Cái lều bạt được dựng lên này chính là một cửa hàng tiện lợi. Lý Dao Lâm đi vào lấy chai nước, quay đầu liền thấy ông chủ cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, nằm dưới quạt trần chơi “Chí Tôn Vinh Diệu”, ánh mắt còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Đau mắt quá đi mất.

Lý Dao Lâm dời mắt đi chỗ khác: “Ông chủ, bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nói một tràng tiếng Phổ thông pha tạp giọng địa phương đặc sệt: “Hai đồng nha!”

Quét mã trả tiền xong, Lý Dao Lâm vặn nắp chai uống một hơi hết một phần ba. Cô vốn định đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại hỏi thăm ông chủ: “Làm phiền cho hỏi một chút, tôi muốn đi đảo Đãng Tử thì đi như thế nào ạ?”

Lúc này ông chủ mới nhìn sang cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: “Bến tàu có thuyền đi được, chỉ có điều cô đi đó làm cái gì?”
Hỏi thăm người lạ đi đâu là chuyện cực kỳ đường đột, nhưng câu nói tiếp theo của ông chủ cũng khiến Lý Dao Lâm hiểu tại sao ông ta lại hỏi vậy.

“Chỗ đó vẫn chưa phát triển đâu, tôi thấy cô giống sinh viên, không giống đi team building hay câu cá biển, nguy hiểm lắm đó nha!”

Lý Dao Lâm nghe ông ta nói tiếng Phổ thông vô cùng khó khăn, mà bản thân mình nghe cũng vất vả, thế là chuyển sang nói tiếng Bạch thoại.

Cô là người Lĩnh Nam, chỉ là từ nhỏ đã được dạy tiếng Phổ thông, trường học cũng không cho học sinh nói tiếng Bạch thoại, nên ngoại trừ lúc nói chuyện với người nhà hoặc bạn bè bằng tiếng địa phương ra, những lúc khác cô đều dùng tiếng Phổ thông giao tiếp, thành thử cứ mở miệng là cô lại vô thức dùng tiếng Phổ thông.