Mặt biển trên giao diện ứng dụng không phải ở trạng thái tĩnh, sóng biển cuộn trào dữ dội, từng đợt bọt sóng vỗ vào hòn đảo cô độc. Hòn đảo hình chiếc thuyền lúc này giống như một con thuyền nan đang lênh đênh giữa đại dương, xung quanh ngoài biển vẫn chỉ là biển.
Lý Dao Lâm từng nghi ngờ đây là hình nền động, cho đến khi cô vô tình chạm vào hòn đảo cô độc kia, giao diện lập tức hiện ra một chuỗi thông tin:
[Đảo: Đảo Đãng Tử (Có thể đổi tên).]
[Đảo chủ: Lý Dao Lâm (Chưa kích hoạt).]
[Diện tích: Chờ mở khóa.]
[Tiến độ phát triển: Chờ mở khóa.]
[Cấp độ kinh doanh: Cấp 0.]
[Đánh giá: Chờ mở khóa.]
[Độ hài lòng của Hải Thần: 0.]
…
“Ọt.”
Cơ thể phát ra cảnh báo đói khát khiến Lý Dao Lâm hoàn hồn, nhét điện thoại vào túi quần, uống ực một ngụm nước lớn rồi quyết định đi tìm một khách sạn gần đó đặt phòng nghỉ ngơi trước, tiện thể giải quyết vấn đề cơm trưa.
Lên đảo thì đương nhiên là phải lên rồi, chỉ có điều theo lời ông chủ cửa hàng tiện lợi, thuyền lên đảo chỉ có ba chuyến, chín giờ sáng một chuyến, chuyến buổi trưa đã chạy rồi, chuyến tiếp theo phải đợi đến bốn giờ chiều.
Còn vài tiếng nữa mới đến bốn giờ chiều, cô không thể cứ đứng chịu trận dưới cái nóng này, nếu không thì chưa kịp lên đảo chắc cô đã giống như mấy con cá mặn phơi ở bến tàu, thành cá khô mất rồi.
Vào phòng, việc đầu tiên là bật điều hòa, điều hòa khách sạn làm lạnh kém, Lý Dao Lâm đứng ngay cửa gió vừa sạc điện thoại vừa gọi đồ ăn ngoài.
Đồ ăn giao đến rất nhanh, cô vừa húp bún vừa chọt chọt vào cái ứng dụng Kỳ Nghỉ Hải Thần.
Theo ý của cái ứng dụng này, sở dĩ cô bị trói định với thân phận Đảo chủ là vì cô rút thưởng trúng hòn đảo tên Đảo Đãng Tử đó, trở thành chủ nhân của hòn đảo này.
Với tư cách là Đảo chủ, cô cần phát triển, kinh doanh đảo Đãng Tử, thu được độ hài lòng của Hải Thần, khiến Hải Thần có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Ban đầu cô tưởng mình chỉ đang đối mặt với một băng nhóm lừa đảo, cho đến khi tập tài liệu có đóng dấu đỏ của cơ quan chức năng được đưa đến trước mặt, cô mới biết sự việc dường như không đơn giản như mình nghĩ.
Tài liệu là do một luật sư họ Ngô đưa tới, còn có danh thiếp của đối phương.
Lý Dao Lâm đã tra cứu theo thông tin trên danh thiếp, văn phòng luật sư là chính quy, luật sư cũng là người thật việc thật, chỉ có điều từ việc đối phương cấu kết với ứng dụng Kỳ Nghỉ Hải Thần thì thân phận của vị luật sư Ngô này e rằng cũng không đơn giản.