Đến nội dung chính

Chương 1.1: Rút Thưởng

admin 513 Chữ Cài Đặt

“Chắc là ở đây rồi nhỉ?”

Dưới cái nắng gay gắt, Lý Dao Lâm đầu đội mũ che nắng, mặc áo thun trắng phối cùng quần short jean, cúi đầu nhìn điện thoại rồi lại ngẩng lên nhìn ra vùng biển mênh mông trước mắt.

Ánh nắng giữa trưa chói chang khiến cô gần như không mở nổi mắt, mồ hôi thấm ướt lưng áo và vùng dưới cánh tay. Đeo chiếc ba lô trên vai, cô có cảm giác lưng mình như đang áp vào một cái lò lửa nhỏ, nóng đến mức cô nghi ngờ thịt sau lưng mình đã chín đến bảy phần rồi.

Cô cầm tờ rơi du lịch quạt lấy quạt để vào mặt, cố gắng hạ nhiệt cho bản thân. Thế nhưng, gió hè nóng rực mang theo mùi tanh nồng của gió biển ập tới, gặp gỡ mồ hôi túa ra trên trán, cánh mũi và hai bên thái dương, dường như tạo ra phản ứng hóa học nào đó, khiến mặt cô lập tức có cảm giác như bị hồ một lớp keo, dính dính nhớp nháp, ngũ quan như sắp tan chảy cả ra.
Lý Dao Lâm lo lắng đứng phơi nắng thêm một giây nữa sẽ ngất xỉu nhét điện thoại vào túi quần, một tay quạt gió, một tay kéo vali tìm đến một bóng râm để trú ẩn.

Tuy cái lều bạt trên đầu không cách nhiệt được bao nhiêu, nhưng đối với Lý Dao Lâm mà nói, nó đã cứu cô một mạng. Cô tháo mũ lau mồ hôi trán rồi đội lại, sau đó lấy điện thoại ra mở một ứng dụng.

Biểu tượng của ứng dụng này có phong cách rất giống mấy trò chơi trên chợ ứng dụng, chỉ có bốn chữ “Kỳ Nghỉ Hải Thần”. Phong cách này kết hợp với cái tên kia, nhìn thế nào cũng ra một con game. Mặc dù cái ứng dụng này vẫn ngoan cố nói với cô rằng nó không phải là trò chơi.

Sau khi mở ứng dụng, không có bất kỳ màn hình chờ hay thời gian tải nào, một cửa sổ phong cách tối giản nhảy ra, chiếm trọn màn hình điện thoại. Lý Dao Lâm chọt vào màn hình, không kìm được thắc mắc: “Mình đã đến đây rồi, tại sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành chứ? Quả nhiên là đồ giả mà!”
Chậc, cô đúng là mụ mẫm đầu óc rồi, vậy mà lại đi nhen nhóm một tia hy vọng với nó.

Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của những sinh viên bị lừa vào đa cấp hay vay nặng lãi học đường trên tin tức rồi, hóa ra kẻ ngốc chính là mình!

Nhưng mà…

Thứ đựng trong túi hồ sơ nằm trong ba lô kia chắc chắn không phải là giả.

Cô lại cúi đầu nhìn ứng dụng, chỉ thấy trên hình nền đại dương xanh thẳm, ở góc trên bên phải có một biểu tượng hộp thư, con số 1 màu đỏ đang nhấp nháy tỏa sáng. Cô ấn vào xem, bên trên vẫn là mấy dòng chữ quen thuộc: