Lý Dao Lâm nói dối: “Chẳng là đang mùa tốt nghiệp, lớp chúng tôi muốn tổ chức du lịch tốt nghiệp, tôi muốn tìm một nơi có thể cắm trại. Thấy trên Tiểu Lục Thư đề cử chỗ này có đảo Đãng Tử khá thích hợp nên tôi và bạn học đến khảo sát trước.”
Cô đúng là sinh viên sắp tốt nghiệp, nhưng sau khi trải qua biến cố gia đình và bị ông chủ vô lương tâm nợ lương thực tập rồi ôm tiền bỏ trốn, cô cũng biết lúc nào nên dùng lời nói dối để tạo màu sắc bảo vệ cho bản thân.
Cũng không biết ông chủ có nghe ra sơ hở gì không, dù sao tâm trí ông ta lại quay về với trò chơi, đầu cũng không ngẩng lên, nói bằng tiếng Bạch thoại: “Đi ra đó cắm trại thì thà cô đi tìm bừa cái công viên nào đó còn hơn, đều là tìm chỗ cho muỗi đốt, ở công viên thì tính an toàn còn cao hơn chút.”
Đồng thời Đảo Đãng Tử này cũng khơi gợi ham muốn chia sẻ của ông ta: “Đảo Đãng Tử là hòn đảo lớn nhất ở chỗ chúng tôi. Mấy năm trước có một ông chủ từ Quỳnh Hải đến nói muốn thuê lại để phát triển, kết quả mới làm được hai năm đã không làm nổi nữa, nói chỗ đó đốt tiền quá, đốt đến mức sắp phá sản luôn rồi, đến nỗi cái đảo đó tới giờ vẫn còn bỏ hoang đấy!”
Lý Dao Lâm: “…”
Quả nhiên là cô bị hố rồi sao? Có khi nào bước tiếp theo cái ứng dụng sẽ thông báo cho cô biết, cô đang gánh một khoản nợ khổng lồ không?
Trong lòng cực kỳ bất an, cô không kìm được nhớ lại chuỗi biến cố “Nghỉ hè về nhà phát hiện nhà bị bán, cha mẹ ly hôn, cha chạy theo bạch nguyệt quang, mẹ tìm được mùa xuân thứ hai đã lập gia đình mới, còn cô không còn nhà để về”, thêm cả tin dữ “Thực tập ba tháng thì ông chủ lấy lý do đứt vốn để nợ lương, sau đó chơi trò mất tích, báo cảnh sát mới biết hắn đã mang theo cậu em vợ ôm tiền bỏ trốn”.
Vốn dĩ lương thực tập đã thấp, công ty vô lương tâm lại còn có chế độ giữ một tháng rưỡi lương, đến mức sau khi Lý Dao Lâm chịu cú sốc kép này, phát hiện trên người chỉ còn lại hơn một ngàn tệ, còn không đủ đóng tiền nhà.
Hơn một ngàn tệ này là do cô nhịn ăn nhịn mặc ngày thường mà tiết kiệm được.
Học phí và sinh hoạt phí đại học đều do cô vừa học vừa đi làm thêm hè kiếm được. Vốn tưởng tìm được việc thực tập sẽ khá hơn, vì công việc thực tập này nói gì thì nói cũng được ba ngàn rưỡi, nhưng ngặt nỗi bị giữ lương một tháng rưỡi. Chút tiền tích cóp thời đi học của cô thoáng cái đã bị móc sạch.
Khó khăn lắm mới vượt qua ba tháng thực tập, đến ngày mười lăm phát lương, cô trông mong mòn mỏi chút lương đó về tài khoản, kết quả từ sáng đến tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu đều không thấy tiền đâu.