Dung Châu về đêm chưa bao giờ yên tĩnh.
Tiếng còi tàu rít lên ngoài bến cảng, hòa cùng mùi dầu máy, khói thuốc phiện và máu tanh còn chưa kịp tan trong gió. Thành phố này ban ngày khoác lên mình vẻ phồn hoa lịch thiệp, nhưng khi mặt trời lặn xuống, nó lộ ra bộ xương mục ruỗng bị quyền lực và tiền bạc gặm nhấm đến tận xương tủy.
Trong con hẻm hẹp phía sau Lương phủ, ánh đèn dầu lay lắt soi rõ một bóng người đang run rẩy.
Lương Chiêu Nghi quỳ trên nền gạch lạnh, váy lụa trắng dính đầy bùn đất và máu khô. Trước mặt cô, cha cô Lương Văn Bân nằm bất động, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như chưa kịp tin rằng người giết ông lại là kẻ từng xưng huynh gọi đệ.
Một tiếng súng vang lên trước đó không lâu, đủ để chấm dứt cả một gia tộc.





Bình Luận (0)