Cuối cùng rồi sự thật cũng sẽ bị phơi bày, còn kẻ tội đồ thực sự thì vĩnh viễn không đáng được tha thứ.
Bầu trời u ám, mây đen dày đặc từ xa ùn ùn tới. Bùi Minh quỳ trước từ đường nhà họ Phương, cúi đầu cười thầm.
Ba bốn cây roi mây đã gãy, áo trên lưng cũng rách nát để lộ da thịt máu me mơ hồ. Trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa, hai má tái nhợt nhưng thân thể vẫn thẳng tắp. Mỗi lần roi quất xuống là móng tay hắn lại cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hành động duy nhất chứng minh hắn không phải hoàn toàn tê dại vô cảm ấy cũng bị hắn giấu kỹ trong tay áo rộng, người ngoài không thể thấy được.
“Chính ngươi đẩy Dư Ninh xuống vách núi, ngươi còn không thừa nhận?”
Người đang quỳ không phản bác, thậm chí lời chất vấn đầy căm phẫn kia còn chưa dứt hắn đã lạnh lùng thừa nhận: “Ta nhận.” Giọng nói bình thản không chút ăn năn.
–
Có quá nhiều con đường Lương Nguyệt muốn đi cùng hắn, quá nhiều cảnh đẹp muốn ngắm nhìn cùng hắn. Nàng muốn xem hết bốn mùa của thế gian này cùng hắn.
Họ sẽ không bao giờ quay về nữa.
Họ có thể đi từ bình minh đến hoàng hôn.
Đi từ tuổi trẻ đến lúc bạc đầu.
Từ thanh xuân đến nơi yên nghỉ cuối cùng…
Nàng không sợ, chỉ cần hai người còn bên nhau thì nàng không sợ điều gì hết.
Nhưng nếu nói ra thì có ích gì?





Bình Luận (0)