Thân phận hắn vốn là cấm kỵ trong phủ, chết thì coi như sạch sẽ, viện cũ làm gì có ai ngó ngàng tới. Giờ quay lại ở, không ai phân phó hạ nhân cho hắn, bên trong chất đầy đồ đạc bừa bộn chưa dọn, bẩn thỉu lộn xộn.
Từ nhỏ Bùi Minh đã sống ở nơi đầu đường xó chợ, tính tình cũng dần biến thành lưu manh vô lại. Tuy mấy năm gần đây đã bớt lại, vì đóng giả Dư Ninh mà cố che giấu hết sự xảo trá đáng ghét kia, nhưng những thói quen hình thành từ nhỏ khó sửa, da mặt vẫn dày hơn người thường mấy phần.
Nói cách khác, hắn chưa bao giờ là người sĩ diện, dù giả vờ ngốc nghếch làm nũng, tỏ vẻ đáng thương hay dùng đủ mưu kế, để đạt được thứ mình muốn thì hắn chẳng ngại làm.
Thế mà lúc này lại ngăn Lương Nguyệt không cho nàng vào phòng, không muốn nàng thấy bộ dạng thảm hại của mình, đây quả thật là chuyện lạ chưa từng có.
Bùi Minh thấy bóng dáng tiểu cô nương cuối cùng cũng biến mất, bộ dáng ung dung khi nãy không còn giữ nổi, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn. Hắn đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng giờ cũng nôn ra, cả người bỗng nhẹ nhõm, nhẹ như đang đứng trên mây. Hắn cúi đầu nhìn vết máu trên đất, lập tức ghét bỏ quay mặt đi như thể vô cùng ghê tởm.
Hắn hiểu bản thân mình vô lại đến mức nào, lợi dụng gương mặt giống hệt người trong lòng cô gái nhỏ, ép buộc người ta vì mềm lòng mà để tâm, mà quan tâm hắn.
Nhưng thế gian này chẳng phải mọi chuyện đều như vậy sao? Không có được thì lừa gạt, trộm lấy, cướp về, miễn là nắm được trong tay, đó là đạo lý mà hắn học được từ khi còn giành ăn với chó hoang, vô liêm sỉ đến cực điểm.
Bùi Minh bật cười khẽ, giơ tay lau mạnh vết máu bên khóe môi. Tay hắn không có chút sức lực, run như sàng gạo, phía trên lấm đầy máu trông thật thê thảm, trong mắt hắn càng hiện rõ sự mỉa mai khinh thường, mang theo chán ghét và căm hận không chút che giấu.
Lão già nói đúng, hắn chính là một con súc sinh thực thụ… Bơi vì làm gì có con người nào lại đểu cáng xấu xa như hắn nữa.
Bản chất con người rốt cuộc là gì?
Khi mười bốn tuổi Bùi Minh không thể kể khổ cho mình. Năm đó hắn vẫn còn là tiểu nhị ở Lai Xuân Lâu, mặc bộ quần áo ngắn bưng mâm chạy lên chạy xuống, nếu may mắn thì được thưởng hai xâu tiền, lén giấu đi để sau đến tiệm đầu phố phía Đông mua bánh ngũ hương làm từ bột mì và đường.