Ai cũng nghĩ hôm nay hắn sẽ bị đánh chết trước từ đường.
Bỗng một tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy tới, nàng ta chưa kịp hành lễ đã khóc lóc nói: “Lão gia mau về đi, phu nhân đang sốt ruột tìm ngài, đại thiếu gia lại không ổn rồi.”
Phương Thành Thâm biến sắc, lập tức vứt cây roi rồi chạy theo tiểu nha hoàn về hậu viện. Đám người hầu thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, ùn ùn đi theo.
Vài ba kẻ hiếu kỳ không quên ngoái đầu nhìn bóng dáng người đang quỳ, lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ dù máu thịt be bét, đơn bạc đến đáng thương. Nhưng chẳng ai thương cảm cho hắn, họ chỉ mong con quái vật có thể hại chết huynh ruột này rời khỏi cõi đời luôn cho xong. Tốt nhất là chết đi, vừa giúp người ta hả giận vừa ngăn chặn hậu họa sau này.
Âm thanh bước chân hỗn loạn dần xa rồi biến mất. Nụ cười trên mặt Bùi Minh cũng dần tắt, hàng mi rũ xuống khẽ run rẩy, dưới mắt hằn lên hai bóng xanh tím. Những ngón tay đã bấu rách lòng bàn tay run rẩy dữ dội, như muốn giơ lên nhưng mãi không động đậy được.
Qua một lúc lâu cơn buồn nôn bị kìm nén cuối cùng cũng bùng lên. Hắn cố nuốt hai cái rồi nghiêng đầu nôn ra một búng máu đỏ tươi.
Máu vừa phun ra, chút sức lực hắn gắng gượng dường như bị rút sạch, thân thể vốn thẳng tắp như bị rút mất xương sống, lảo đảo mấy cái rồi đổ sụp xuống nền đá lạnh lẽo.
Ý thức của Bùi Minh vẫn chưa tan nhưng hình ảnh trước mắt đảo lộn mơ hồ, tai ù ù như bị nhét bông, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm rền vang nơi chân trời, dội lên trái tim đang rối loạn của hắn từng nhịp, từng nhịp đau nhức.
Hắn cau mày muốn đứng dậy nhưng tay chân mềm nhũn không còn sức. Cổ tay gắng gượng chống lên run rẩy như người bệnh lâu ngày, chưa đầy một thoáng đã lại ngã xuống, mãi vẫn không thể hồi phục.
Hắn nằm rạp trên đất, vì kiệt sức mà run rẩy, máu từ vết thương loang lổ ướt đẫm áo chẳng còn nhìn ra màu vải gốc. Người thường thấy cảnh này e còn không dám chạm vào.
Một lát sau mưa lớn bất chợt đổ ào ào xuống, sấm sét u uất vang rền, trong nháy mắt đã dội ướt cả người hắn.
Mưa thu lạnh thêm từng trận, giọt nước rơi lộp bộp khiến người ta lạnh thấu tâm can. Trên đầu không có lấy một mảnh ngói che, thân thể hắn đã bị thương càng không chịu nổi. Toàn thân hắn nóng lạnh đan xen, đầu óc như sắp bốc khói, thần trí mơ hồ không phân biệt nổi mình đang ở đâu.