Đến nội dung chính

Chương 112: Phiên ngoại

admin 532 Chữ Cài Đặt

“Nhi tử phải ra dáng đàn ông, đừng học cái kiểu yếu đuối thối tha như cha ngươi! Lưng thẳng lên! Không được lảo đảo! Còn khóc nữa là tối nay nhịn đói luôn!”

Tiểu Bùi Minh ứa nước mắt nhưng cố nhịn, chân run bần bật còn bướng bỉnh lí nhí nói một câu: “Con hổ cái…”

Nữ nhân cầm roi vừa nghe thấy liền dựng ngược lông mày, xắn tay áo đánh thẳng vào cậu: “Thằng ranh con! Ngươi nói cái gì? Chưa mọc đủ lông mà đã dám chửi cả nương? Ta cho ngươi ăn ngon mặc ấm, ngươi là đồ vô ơn! Đúng là đến nhà đòi nợ mà!”

Đứa bé bị đánh đến nấc nghẹn, vừa nhảy vừa tránh, liếc thấy cha từ lớp dạy về đang bước vào sân bèn òa khóc lao vào ôm lấy đùi ông gọi cha ơi.

Bùi tú tài vừa vào cửa đã bị con nhào đến, vừa ngẩng đầu thấy mặt thê tử đầy giận dữ thì lập tức hiểu rõ đầu đuôi. Ông cúi xuống bế thằng bé ôm chặt lấy chân mình dịu giọng khuyên: “A Minh còn nhỏ, bà đừng quá nghiêm khắc không thì nó sẽ sợ…”
Nữ nhân nhìn đứa nhỏ đang làm bộ đáng thương trốn trong lòng cha, tức đến sôi gan, ném roi vào hai cha con chống nạnh mắng: “Nó mà sợ á? Sợ cái rắm! Sao ông không hỏi thử xem nó có sợ lúc kéo trụi tóc thằng bé nhà họ Trương không?”

Dù bị roi ném tới nhưng người cha đã dùng tay chắn lại không để roi chạm vào người con, nhưng Tiểu Bùi Minh vẫn rùng mình một cái, khóc lớn hơn như thể vừa bị đánh thật.

Cha bế đứa nhỏ vẫn đang cố gắng rúc vào cổ mình, nhẹ nhàng lau nước mắt chưa kịp rơi xuống hỏi: “Tiểu Minh, nương nói có đúng không?”

Đứa bé vừa hít mũi vừa định lắc đầu, lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của cha lập tức ủ rũ cúi đầu không nói gì.

Bình thường cậu bị đánh không ít, nhưng thường là nương đánh cha can. Lần này cha lại chẳng bênh, dù cậu khóc sưng cả mắt cũng vô ích.
“Ngày thường cha dạy con thế nào? Làm người phải thế nào?”

Đứa nhỏ đứng nghiêm mặt vào tường sụt sùi đáp: “Quang… Quang minh lỗi lạc…”

“Làm việc phải ra sao?”

Bong bóng mũi nổ cái “Bụp” khiến khuôn mặt bé nhỏ đẫm nước mắt bị bẩn lem nhem, đứa trẻ dụi mắt nghẹn ngào đáp: “Thành nhân… Thành nhân chi mỹ… Đức lớn khiêm cung…”

Đã đứng nửa canh giờ, cha thấy con khóc đến sắp ngất, trong lòng mềm lại đành ôm lên gối hỏi nghiêm túc: “Vậy cha từng dạy con nói dối, làm càn, gây sự bao giờ chưa?”

Bùi Minh vốn biết làm nũng lấy lòng, thấy có người thương liền lắc đầu mím môi nín khóc, giơ cánh tay mập mạp ra cho cha xem vết bầm bị đánh. Thực ra không nặng, chỉ vì da cậu mỏng nên trông có vẻ kinh khủng.

Nương bên cạnh hậm hực mắng: “Ông cứ nuông chiều nó đi! Sớm muộn gì cũng sinh chuyện!”