Năm chín tuổi, Kỷ Mộ bị mẹ đẩy qua cánh cổng nhà họ Kỷ, từ một đứa con riêng bỗng chốc trở thành Tam thiếu gia nhà tài phiệt.
Anh sống kín tiếng, trầm lặng và nỗ lực hơn bất cứ ai.
Khi Kỷ thị rơi vào khủng hoảng, anh một tay xoay chuyển tình thế, vươn mình trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Hào môn lắm thị phi, Kỷ Mộ giữ vững cơ nghiệp cho gia tộc nhưng lại bị chính người thân hãm hại đến mức vào tù ra tội.
Giữa thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời, khi anh đang tựa mình vào góc tường trắng toát lạnh lẽo, Tư Trục Hành đã đẩy cửa bước vào.
Đôi mắt cậu ôn hòa đầy ý cười: “Kỷ tổng, nếu đã không còn đường lui, chi bằng hợp tác với tôi. Tôi nhất định không để anh thất vọng.”
Kỷ Mộ im lặng, để mặc Tư Trục Hành dìu mình rời khỏi căn phòng âm u ấy.
Tư Trục Hành là tri kỷ lúc đường cùng, cũng là người duy nhất đối đãi với anh bằng cả tấm lòng chân thật trong đời.
Đáng tiếc, kiếp trước anh bị thù hận che mờ mắt, không thể bảo vệ được cậu, cuối cùng cả hai đều vùi thây trong bi kịch.
Mở mắt ra lần nữa, Kỷ Mộ đã quay về năm 27 tuổi… thời hoàng kim nhất của đời mình.
Kỷ Mộ sau khi trọng sinh chỉ muốn cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người, ngoại trừ Tư Trục Hành.
Thế nhưng anh không ngờ rằng, trong ký ức của mình, người bạn vốn trưởng thành, ổn định, phong thái nho nhã, “sống chậm” bằng trà kỷ tử, hóa ra ở tuổi trẻ lại là kẻ dám cầm chai rượu đánh người giữa quán bar xô bồ, ra tay vừa hung vừa hiểm.
Càng không ngờ tới, người mà anh tìm mọi cách để tiếp cận sau khi sống lại, cũng có lúc khiến anh phải đau đầu muốn trốn.
Tư Trục Hành tuổi 23 rạng rỡ, kiêu hãnh, bản thân không thích làm việc, mà cũng chẳng để Kỷ Mộ yên ổn làm việc.
Người bạn vốn dĩ “cuồng công việc” trong trí nhớ của Kỷ Mộ giờ đây lại chọn cách “nằm ườn” để tỏ tình với anh.
Kỷ Mộ đau đầu: Anh chỉ biết đàm phán hợp đồng, chứ không biết yêu đương.
Dưới bầu trời đêm thưa thớt ánh sao, trong con hẻm nhỏ hắt ánh đèn vàng vọt, Tư Trục Hành dồn Kỷ Mộ vào góc tường, nụ cười vừa mê hoặc vừa nguy hiểm: “Để em dạy anh cách rung động! Chỉ được rung động với một mình em thôi!”
Tim Kỷ Mộ run lên, quả nhiên là… rất nguy hiểm.





Bình Luận (0)