Trong từ điển của Khương Du, hai từ “bình yên” đã bị gạch bỏ bằng mực đỏ không xóa được kể từ khi cô sở hữu hai ông bạn thanh mai trúc mã thuộc hàng “bảo vật quốc gia” nhưng cái nết thì tỷ lệ nghịch với nhan sắc.
Lục Hoang – đại thiếu gia hào môn, đỉnh lưu giới ngông cuồng, tính tình nóng nảy như que kem để ngoài nắng 40 độ.
Châm ngôn sống: “Không có gì mà tiền không giải quyết được, nếu có thì là do chưa đủ tiền.”
Tô Niên – học sinh giỏ ngành Toán mắc chứng tự kỷ nhẹ, lạnh lùng như tảng băng trôi, IQ cao ngất ngưởng nhưng sơ hở là dùng công thức toán học để đi cà khịa và hố người khác.
Hai cực nam châm trái dấu này đã combat nhau suốt mười mấy năm trời từ thời mẫu giáo, bỗng một ngày “bật mood” thông minh đột xuất, họ nhận ra: Đấu đá chỉ tổ làm tổn hao sức khỏe và nghèo đi, chi bằng “gối đầu giường” hợp tác để độc chiếm cô nhóc của họ.
Thế là cuộc sống của Khương Du chính thức biến thành sàn diễn tranh sủng của hai vị trúc mã.
Đi xem phim: Tay trái Khương Du bị Lục Hoang bóp chặt đến mức suýt gãy xương vì anh ta sợ ma (nhưng vẫn sĩ diện), tay phải bị Tô Niên dùng định lý toán học để khẽ vuốt ve tính toán tần số nhịp tim xem Khương Du có rung động với ai không.
Ăn cơm một bữa: Lục Hoang dùng phong thái quý tộc chuẩn Anh quốc để cắt bò bít tết như đang mổ xẻ kẻ thù, còn Tô Niên đã dùng tốc độ bóc tôm siêu nhanh với độ chính xác đến từng milimet dâng tận miệng cô.
Bất kỳ sinh vật giống đực nào dám bén mảng đến gần Khương Du?
Tô Niên sẽ dùng thành tích và giải thưởng các cuộc thi quốc gia để đè bẹp lòng tự trọng, khiến đối phương trầm cảm đến mức hoài nghi nhân sinh. Lục Hoang trực tiếp chặn ở góc cầu thang, cười khẩy bẻ khớp tay kêu rắc rắc: “Nghe nói cậu muốn xin WeChat của Du Du? Thử xem mạng mình có nhiều hơn tiền bảo hiểm toàn thân tôi vừa mua cho cậu không?”
Khương Du – cô nàng khiếm thính bẩm sinh nhưng sở hữu trái tim bọc thép và chiếc mỏ hỗn không ngán một ai rốt cuộc không chịu nổi hai tên “làm lố” này nữa. Cô đập bàn đòi họp nghị sự khẩn cấp, yêu cầu hai người trả lại cuộc sống bình thường cho mình.
Nhưng thay vì hối cải, hai kẻ điên kia lại nghiêm túc chia chác “địa bàn” ngay trước mặt cô.
Lục Hoang: “Chia 1v1 đi, cơ thể Du Du không gánh nổi hai đứa mình đâu.”
Tô Niên: “Luân phiên theo tháng. Tháng thiếu Du Du ở với cậu, tháng đủ ở với tôi.”
Lục Hoang: “Cái thằng quỷ này! Tháng 7 và tháng 8 đều có 31 ngày, cậu bớt dùng IQ toán học vào việc ăn gian đi được không?”
Khương Du: “Hủy diệt thế giới đi, tôi mệt mỏi rồi.”





Bình Luận (0)