Đến nội dung chính

Chương 6

admin 621 Chữ Cài Đặt

Nhân vật ngậm thìa vàng này chính là Lục Hoang, đại thiếu gia của tập đoàn hào môn mới dọn đến căn biệt thự to nhất khu liền kề bên cạnh cách đây ba ngày.

Mặc dù tuổi đời mới chỉ chạm mốc lớp một, nhưng Lục Hoang đã sớm bộc lộ một thiên phú dị bẩm: Kiêu ngạo, ảo tưởng sức mạnh và đặc biệt thích bắt chước phong thái của các vị tổng tài bá đạo trong mấy bộ phim truyền hình dài tập mà mẹ cậu ta hay cày mỗi đêm.

Đáng tiếc, nếu các tổng tài trên phim thâm trầm, sắc sảo bao nhiêu thì cái nết của Lục thiếu gia lại tỷ lệ nghịch và mang đậm tính chất “báo thủ” bấy nhiêu.

Lục Hoang đi theo dáng chữ bát, cằm hếch lên một góc bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn để đảm bảo ánh mắt của mình luôn nhìn xuống người khác. Cậu ta vừa đi vừa dùng một tay vuốt ngược mấy sợi tóc mái bết mồ hôi ra sau đầu, cố gắng tạo ra một cái tạo hình lãng tử phong trần.
Thật ra, Lục Hoang đã đứng ở góc tường quan sát trận chiến từ nãy đến giờ. Chứng kiến cảnh một cô nhóc gầy gò đeo cái máy màu hồng bị ba thằng con trai quây lại, trong đầu Lục thiếu gia lập tức nảy số. Cậu ta nghĩ ngay đến phân đoạn kinh điển: Mỹ nhân gặp nạn, tổng tài xuất hiện dùng tiền đè chết kẻ xấu, sau đó mỹ nhân cảm động rơi nước mắt, nguyện gửi gắm cả đời.

Cơ hội làm anh hùng đến rồi! Lục Hoang tự nhủ, lồng ngực nhỏ bé ưỡn ra đầy tự hào.

Cậu ta bước đến gần Khương Du, khinh khỉnh liếc nhìn đống bụi đất dưới chân, sau đó đưa mắt nhìn về phía ba đứa nhóc nhà Vương Tử lúc này thực ra đang… đứng lại ở đằng xa để thở dốc và xuýt xoa vết thương, chứ chưa chạy hẳn.

Lục Hoang hắng giọng, cố tình hạ thấp tông giọng xuống cho giống người trưởng thành:
“Lũ quê mùa kia!”

Tiếng gọi non choẹt nhưng tràn đầy sự ngạo mạn vang lên khiến Khương Du giật mình. Cô quay sang nhìn sinh vật lạ lùng mặc đồ thủy thủ trước mặt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ: Đứa nào đây? Đi lạc từ đoàn phim thiếu nhi sang à?

Thằng béo Vương Tử và hai đứa đàn em nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, mặt mũi vẫn còn dính đất cát, ngơ ngác nhìn Lục Hoang.

Lục Hoang thấy mình đã thu hút được sự chú ý của toàn trường, vô cùng hài lòng. Cậu ta quyết định thực hiện động tác mà cậu ta cho là ngầu nhất. Dùng một tay giữ chặt hũ kẹo thủy tinh đắt tiền, tay còn lại Lục Hoang thọc sâu vào túi quần đùi trắng, dứt khoát rút ra một chiếc ví da nhỏ. Chiếc ví này có thêu hình siêu nhân Gao bằng chỉ ngũ sắc chói lọi – món quà sinh nhật mà cậu ta bắt bố phải mua bằng được, bên trong không có thẻ đen quyền lực như trên phim nhưng lại nhét chật ních những tờ tiền mệnh giá lớn nhất thời bấy giờ, do ông nội và bố cho để tiêu vặt.
Lục Hoang giơ chiếc ví lên, cười khẩy một tiếng theo đúng kịch bản của các nam chính phản phái:

“Cầm lấy số tiền này và biến khỏi mắt bổn thiếu gia! Đừng để tôi thấy các người bắt nạt… cái đứa đeo máy hồng này nữa! Giới hạn chịu đựng của tôi có bấy nhiêu thôi.”