Đến nội dung chính

Chương 20

admin 534 Chữ Cài Đặt

Đó là Lục Hoang. Thanh niên mười một tuổi này hiện tại đã cao hơn Khương Du nửa cái đầu, đang học tại một trường quốc tế có học phí tính bằng đô la ở trung tâm thành phố. Thế nhưng, trái ngược với vẻ bảnh bao, ngạo nghễ thường ngày khi bước ra từ chiếc xe đưa đón bóng loáng, Lục Hoang lúc này trông chẳng khác nào một vị tổng tài vừa trải qua một cuộc thanh trừng nội bộ phe phái.

Cậu chàng vẫn khoác trên mình bộ đồng phục áo sơ mi trắng thêu logo trường quý tộc cùng chiếc quần tây xanh đen phẳng phiu, nhưng vạt áo đã xộc xệch, một bên gấu quần bị kéo cao lên tận bắp chân. Đáng chú ý nhất chính là ở phía sau mông của Lục thiếu gia, một vệt bụi trắng xóa xen lẫn vài cọng lông gà màu tía dính rõ mồn một, chứng minh cho một cuộc “tác động vật lý” vô cùng khốc liệt vừa mới diễn ra.
Lục Hoang vừa nhìn thấy Khương Du, hai mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như mưa mùa hạ. Không màng đến cái gọi là tôn nghiêm hào môn hay hình tượng nam thần trường học, cậu ta lao đến ôm chầm lấy bả vai Khương Du, gục đầu xuống khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba:

“Du Du ơi! Xong thật rồi! Anh chính thức phá sản rồi! Bố anh tàn nhẫn quá, ông ấy đóng băng toàn bộ thẻ ngân hàng của anh, tịch thu luôn cái iPad đời mới nhất, còn dùng cây chổi lông gà phiên bản giới hạn mua từ bên Pháp về vụt anh thừa sống thiếu chết đây này!”

Khương Du bị cái bóng lớn của Lục Hoang đè suýt ngã ngửa, mùi gel vuốt tóc bết mồ hôi của cậu ta xộc thẳng vào mũi khiến cô nhóc nhăn mặt. Cô dùng cả hai tay, tốn không ít sức lực mới đẩy được cái đầu bù xù của Lục thiếu gia ra khỏi vai mình, bất lực lên tiếng:
“Tránh xa tao ra chút coi! Quần áo toàn bụi là bụi. Mà nhà mày giàu nứt đố đổ vách, bố mày chưa bao giờ tiếc mày một xu, sao tự nhiên hôm nay lại nổi trận lôi đình đến mức vác cả chổi lông gà hàng hiệu ra xử mày thế này? Mày lại lén quẹt thẻ mua xe mô tô phân khối lớn à?”

Lục Hoang thút thít, quẹt ngang mũi một cái, mặt mày ấm ức tột cùng:

“Đâu có! Anh có thèm mua mấy thứ vô bổ đó đâu. Chẳng phải tuần trước em bảo cái máy trợ thính này thỉnh thoảng bị rè, nghe không rõ sao? Anh thấy trên một trang web nước ngoài có bán một chiếc máy trợ thính phiên bản đặc biệt, toàn thân nạm kim cương giả lấp lánh, cam kết bắt được cả sóng wifi với tần số âm thanh của cá voi. Anh nghĩ cái đó đeo lên tai em chắc chắn sẽ nổi bật nhất cái ngõ Bạch Quả Uyển này, nên mới âm thầm lấy thẻ đen của bố quẹt thử…”