Trong khi Lục Hoang đang bận run lẩy bẩy sau lưng Khương Du, thì Tô Niên ở phía bên cạnh vẫn duy trì được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc khẽ chớp, bộ não thiên tài lập tức bắt đầu quét xung quanh để tìm kiếm công cụ phòng thủ. Tô Niên nhìn thấy một vài hòn đá cuội nằm rải rác bên rãnh nước. Cậu nhóc lùi lại một bước, tay phải bóp chặt quả bóng cao su, chân rà soát mặt đất để tính toán quỹ đạo ném đá tiếp theo sao cho đạt hiệu quả sát thương tối đa vào các huyệt đạo của thằng béo Vương Tử.
Thế nhưng, Khương Du đã không cho hai vị đại thần một ngông cuồng một lập dị này có cơ hội làm màu thêm một giây nào nữa. Cái quai váy yếm bị Lục Hoang kéo suýt đứt cùng tiếng hét gọi bầy của đám nhóc Vương Tử đã hoàn toàn kích hoạt trạng thái “Chiến thần mỏ hỗn hệ vật lý” của cô.
“Tránh hết ra cho tao!”
Khương Du hét lên một tiếng rúng động cả con ngõ. Cô dùng lực hất mạnh người, rũ bỏ bàn tay đang bám chặt của Lục Hoang ra như rũ bỏ một bao tải rác. Ánh mắt cô quét nhanh qua không gian xung quanh với tốc độ của một con báo săn.
Kìa rồi!
Ngay bên cạnh gốc cây bạch quả già, dựa vào bức tường gạch rêu phong, chính là vũ khí tối thượng của ngõ Bạch Quả Uyển: Chiếc chổi tre quét rác siêu to khổng lồ của bà tổ dân phố. Đó là chiếc chổi được bện từ những cành tre già đực dày đặc, cán chổi là một khúc tre thô ráp dài gần hai mét, phần chổi xòe ra to như một cái đuôi công bám đầy bụi bẩn và lá khô.
Khương Du không hề chần chừ, cô lao thục mạng tới, hai bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy cán tre, dùng hết sức bình sinh vác chiếc chổi tre cao gấp đôi người mình lên.
“Hưu! Hưu!”
Khương Du vung chổi múa một vòng tròn lớn giữa không trung, tiếng cán tre xé gió rít lên những âm thanh đầy run rẩy. Tư thế của cô nhóc bảy tuổi lúc này giống hệt như Quan Vân Trường đang cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao chuẩn bị lấy đầu tướng giặc giữa trận tiền.
Màn “tác động vật lý” tổng lực chính thức bắt đầu.
Khương Du không thèm dùng đến chiêu thức kiếm hiệp nào nữa, cô cầm chiếc chổi tre khổng lồ quét loạn xạ về phía trước. Phần lông chổi thô ráp bám đầy bụi bẩn quét một đường quét rạp sát mặt đất, cuốn theo một trận cuồng phong đầy cát bụi và lá bạch quả khô lao thẳng vào mặt ba đứa nhóc nhà Vương Tử.
“Này thì cướp ví này! Cướp này!”