Đến nội dung chính

Chương 7

admin 496 Chữ Cài Đặt

Dứt lời, Lục Hoang vung tay, ném bộc phát chiếc ví siêu nhân xuống đất. Chiếc ví nặng trịch vì chứa nhiều tiền rơi bộp một cái ngay trước mũi giày bẩn thỉu của Vương Tử.

Khoảng không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Khương Du đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà cạn lời hoàn toàn. Cô nhìn chiếc ví dưới đất, rồi lại nhìn cái bản mặt đang vênh lên tận trời của Lục Hoang, trong lòng thầm nghĩ: Thằng này không những thần kinh có vấn đề, mà hình như còn bị thừa tiền.

Thế nhưng, một cú lật mặt mang tính lịch sử của ngõ Bạch Quả Uyển đã xảy ra.

Đám nhóc nhà nghèo ở khu dân cư cũ này từ bé đến lớn cao tay nhất cũng chỉ được bố mẹ cho hai nghìn đồng mua kem sữa dừa giống như Khương Du, hoặc năm trăm đồng mua kẹo mút. Chúng nó đã bao giờ nhìn thấy một cái ví căng phồng, lấp ló những tờ tiền polyme xanh ngắt mệnh giá lớn như thế kia đâu.
Cái sự sỉ nhục bằng tiền của Lục Hoang không những không làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Tử, mà ngược lại, nó giống như một liều thuốc tăng lực cực mạnh bơm thẳng vào máu của thằng béo.

Vương Tử lập tức nín khóc. Đôi mắt ti hí vốn đang sưng húp vì cú ngã vừa rồi bỗng chốc sáng rực lên như hai bóng đèn pha ô tô. Nó nhanh như một con sóc béo, không màng đến đau đớn, lao vút người tới, chộp lấy chiếc ví siêu nhân găm chặt vào lồng ngực.

Chưa dừng lại ở đó, hai đứa đàn em gầy nheo nhóc của Vương Tử cũng là những kẻ vô cùng nhạy bén với thời cuộc. Chúng nó nhìn thấy chiếc ví đã bị đại ca chiếm mất, ánh mắt lập tức dời sang hũ kẹo thủy tinh lấp lánh đang được ôm lỏng lẻo trên tay Lục Hoang.

“Kẹo ngoại kìa tụi bây ơi!” Một đứa hét lên.

“Cướp!!!” Đứa còn lại phụ họa.
Trước khi Lục Hoang kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai con khỉ đuôi dài của ngõ Bạch Quả Uyển đã lao đến như hai cơn gió lốc. Một đứa thò tay giật phắt hũ kẹo thủy tinh ra khỏi vòng tay của cậu chàng thủy thủ, đứa còn lại thậm chí còn tiện tay đẩy nhẹ một cái vào vai Lục Hoang để dọn đường chạy.

“Hốt được rồi! Chạy mau đại ca ơi!”

Ba đứa nhóc nhà Vương Tử cầm theo chiến lợi phẩm khổng lồ, mặt mày hớn hở, vắt chân lên cổ mà chạy mất dép. Tốc độ tháo chạy của chúng nó lúc này còn nhanh gấp mười lần lúc bị Khương Du đánh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn ở cuối ngõ, để lại một làn khói bụi mờ ảo.

Lục Hoang đứng hình mất năm giây.