Tại nhà chính nhà họ Hứa.
Nhà họ Hứa từ sau khi tách hộ đã không còn thói quen chia cơm, nhưng chỉ cần Phan Mỹ Lệ ở nhà, thường đều chia đồ ăn chính trước, dù sao thời này nhà ai cũng không dám ăn thả cửa.
Bàn ăn hôm nay không có gì khác biệt so với mọi ngày.
Chỉ có điều khác là, chị ba sao lại nói nhiều thế?
Thấy ai gắp thức ăn là hỏi một câu “Ngon không?”, “Hương vị thế nào?”,“Có thích không?”.
Hỏi đến lòng người hoang mang, bữa cơm này chẳng phải vẫn là ba món ăn mỗi ngày đó sao?
Khoai lang hấp, ăn được thì cho ba củ, ai không ăn được thì cho củ rưỡi, canh bắp cải không thấy chút dầu mỡ, một bát lớn dưa chua, cũng không có gì khác biệt mà?
Phan Mỹ Lệ thấy con gái ăn cơm còn không để người ta yên, bà đảo đũa cốc vào đầu cô một cái: “Im miệng! Khoai cũng không bịt được miệng con đúng không? Một ngày nhảy nhót không có lúc nào yên ổn.”
Hứa Hoài Phương bị mắng ỉu xìu, miếng có miếng không bới dưa chua trong bát.
Nhìn trạng thái này của cô, Phan Mỹ Lệ bực mình: “Không muốn ăn thì đưa khoai lang cho mẹ, mẹ thấy con vẫn chưa đói.”
Đừng thấy Hứa Hoài Phương tuổi không lớn mà khinh, nếu thật sự để cô ăn thả cửa, nhà này cũng chỉ có anh cả mới so được với cô. Dĩ nhiên trong nhà cũng chỉ cô và anh cả sức lực lớn nhất, nghe nói là di truyền từ ông ngoại, ngay cả sức ăn cũng không kém cạnh.
Thế nên Hứa Hoài Phương cũng được chia ba củ khoai lang, vừa rồi cô chỉ lo hỏi, bây giờ trong bát còn hai củ chưa ăn!
Nghe mẹ mở miệng, Hứa Hoài Phương vội vàng nhét khoai lang vào miệng. Về phần vỏ khoai? Không tồn tại, bây giờ ai còn rảnh quan tâm thứ đó, có ăn là được rồi? Để mẹ thấy là bị mắng một trận.
Hứa Hoài Phương nhét củ khoai vào miệng, cổ nghẹn lại, cô vội vàng rót chút canh bắp cải mới nuốt xuống được.
Thấy cô ăn vội, Phan Mỹ Lệ không vui nói: “Mẹ có giành của con đâu, con vội cái gì?”
Hứa Hoài Phương cười hì hì, cô không ăn thì buổi chiều chắc chắn đói hoa mắt.
Buổi chiều Phan Mỹ Lệ định về huyện đi làm, tuy đã xin nghỉ, nhưng công việc không đợi người, bà còn muốn tranh thủ cuối năm bình chọn đội viên ưu tú!
Phan Mỹ Lệ vội vội vàng vàng dọn đồ đi, để người nhà họ Hứa nói vài câu rồi ai về phòng nấy nghỉ.
Buổi chiều không đi làm nên Hứa Hoài Phương nhận nhiệm vụ đưa bà về huyện, giúp mẹ xách một túi lớn đồ, tiện thể mang hai hộp đồ hộp cho em trai đang học cấp ba ở huyện.
Về phần tiến độ nhiệm vụ, Hứa Hoài Phương nhìn thanh tiến độ vẫn dừng nguyên tại con số 0, xem ra con đường đầu cơ trục lợi không đi được rồi, chắc chỉ có cô tự mình làm mới tính.
Chỉ là, bây giờ cô vẫn đang bị cấm vào bếp!