Đến nội dung chính

Chương 10: Mấy thím rảnh quá đứng đó ghẹo gan hả, đều biến về tìm đàn ông nhà mình mà khoe khoang đi!

admin 639 Chữ Cài Đặt

Hứa Hoài Phương mở quà ra xem, không tồi không tồi, 50 cân gạo, chú ý, là gạo trắng phau đấy; 3 cân thịt ba chỉ, cái này cũng tốt, tuy trong bụng thiếu dầu mỡ nhưng Hứa Hoài Phương vẫn muốn ăn thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ, không muốn ăn thịt toàn mỡ; 2 thước vải bông hoa nhí mịn màng, ừm, cái này không to, chỉ có thể một mình hưởng; cuối cùng thế mà còn có ba cân đường đỏ!

Xem xong những thứ này, Hứa Hoài Phương lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác tương lai đầy hứa hẹn.

“Hoài Phương, ra sân sau cắt cho mẹ mấy cọng tỏi!”

Trong bếp truyền đến giọng Phan Mỹ Lệ, chắc là bữa trưa đã đến khâu cuối rồi, phát hiện thiếu chút hành.

“Vâng, con đến ngay!”

Hứa Hoài Phương nghĩ đến nhiệm vụ của mình, lập tức đứng dậy chạy ra sân sau nhanh nhẹn hái mấy cọng tỏi, nhặt sạch rửa qua rồi chạy vào bếp.
“Mẹ, để con cắt, con lớn thế này rồi, không cắt vào tay mình đâu.”

“Được được, con cắt xong rắc một ít vào canh bắp cải này là được.”

Nói rồi Phan Mỹ Lệ đi ra ngoài.

Đến giờ, tiếng chiêng đồng của đại đội trưởng từ xa đến gần, người trên đồng tụm ba tụm năm vác đồ đạc nhanh chóng về nhà.

Làm cả buổi sáng mà chỉ uống chút nước cháo loãng, đi tiểu một cái là hết, đâu có ăn thua gì? Người sắp chết đói tới rồi.

Nhà Hứa Thắng Lợi làm việc có đặc điểm riêng, hai lớn dẫn hai nhỏ.

Lớn là cha con Hứa Thắng Lợi và Hứa Hoài Đông, nhỏ là hai đứa bé Hứa Hoài Trung và Hứa Hoài Hoa. Đừng coi thường hai đứa này, nhặt được không ít bông lúa ở đồng đâu!

Đại đội trưởng nói rồi, bông lúa nhặt được chỉ cần nộp một nửa cho đại đội!

Hứa Thắng Lợi nhận túi vải đựng bông lúa của hai đứa trẻ giơ lên ước lượng, sau đó ông cười ha hả: “Không tồi, cái này phải được ba bốn lạng đấy!”
“Thằng năm, thằng sáu nhà mình giỏi quá!”

Hứa Hoài Đông một tay bế hai đứa trẻ lên, mỗi vai ngồi một đứa, bước chân vững vàng.

Hứa Hoài Hoa được ngồi trên cao, lập tức hoan hô, cười khanh khách không ngừng: “Anh cả giỏi quá!”

Hứa Hoài Trung bên kia tuy là con trai, nhưng tính tình lại hướng nội, lúc này ngồi trên vai anh cả, mông dán chặt vào đầu anh cả, tuy cũng vui, nhưng chỉ mím môi cười, trên đường gặp bạn nhỏ quen biết còn có chút ngại ngùng.

Phía sau, Hà Thúy Lan buộc hai bím tóc, đầu quấn khăn xanh đã bạc màu, huých vai người bên cạnh đang lén nhìn người phía trước: “Thằng Đông nhà cô cũng giỏi thật đấy.”

Hà Thắng Xuân mặt đỏ như mông khỉ, một lúc lâu mới nặn ra được một câu: “Chị Thúy Lan chị đừng nói bậy.”

“Ơ hay, chị nói bậy gì đâu? Cô nói đi, có giỏi hay không hả?”
“Ha ha ha giỏi hay không giỏi qua hai ngày nữa chẳng phải Thắng Xuân sẽ biết sao?”

Thím Hà đi bên cạnh cũng hùa theo.

“Đúng đấy Thắng Xuân, đến lúc đó nhớ phải bảo thằng Đông nhẹ tay thôi!”

Một đám phụ nữ không biết xấu hổ nói chuyện không có giới hạn, nào phải hạng thiếu nữ như Hà Thắng Xuân chịu nổi. Bên kia, bà Hà đang mời người qua hai ngày nữa tới giúp, nghe thấy động tĩnh quay lại, vội vàng kéo con gái thật thà nhà mình ra khỏi trong đám đông, cười mắng: “Mấy thím rảnh quá đứng đó ghẹo gan hả, đều biến về tìm đàn ông nhà mình mà khoe khoang đi!”