“Hoài Phương? Hoài Phương!”
“Bốp” một tiếng, bị bà Phan Mỹ Lệ đập vào đầu, Hứa Hoài Phương đang mải mê suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ liền quay về thực tại: “Mẹ đang nói chuyện với mày đấy, mày có nghe thấy không!”
“Dạ?” Hứa Hoài Phương chớp đôi mắt to tròn, cố giả ngốc cho qua: “Mẹ, con đang nghe, con đang nghe mà.”
Nhưng không ai hiểu con bằng mẹ, chuyện đâu thể qua được mắt bà Văn, chỉ nghe bà hừ lạnh một tiếng: “Ồ? Vậy mày nói xem vừa rồi mẹ nói gì?”
Lại là chiêu này, từ nhỏ đến lớn Hứa Hoài Phương chưa từng thoát khỏi pháp nhãn của bà Phan Mỹ Lệ!
Nhưng mà, chuyện hệ thống này cô có thể nói với mẹ không nhỉ?
[Ting! Phát hiện tư tưởng nguy hiểm của ký chủ, cảnh cáo lần một, nếu có lần sau sẽ phải nhận hình phạt điện giật.]
Hứa Hoài Phương lập tức mặt nhăn mày nhó, ngay cả mẹ ruột cũng không được nói sao?
[Đúng vậy ký chủ, đây là điều cấm kỵ do hệ thống chủ thiết lập, xin đừng tùy tiện vi phạm.]
Thấy cô nhăn nhó, Phan Mỹ Lệ cũng không có tâm trí so đo, chỉ lặp lại lời vừa rồi: “Lát nữa hai hộp đồ hộp này con đưa cho em con một hộp là được, còn lại một hộp con ăn trên đường, nhớ lau sạch miệng, đây không phải mẹ thiên vị đâu nhé, chị hai con mang về có mấy hộp đồ thôi, cho ai ăn cũng không đủ, đợi hai ngày nữa phát lương mẹ lại đi mua thêm.”
Haizz…
Phan Mỹ Lệ cũng không muốn để mấy đứa con khác chịu khổ, nhưng bà sinh hơi nhiều con, cho thằng tư một hộp là vì nó một mình đi học ở huyện, bình thường trong nhà chẳng được miếng ngon nào, một mình nó ở căng tin ăn rau lang đến mặt mày vàng vọt, gầy như cây sậy, nhìn lần nào là bà sót lần đó.
Còn đứa ba thì mới ốm một trận, bây giờ bà hãy còn đầy tình mẫu tử trong người.
Bà tuy nhiều con, nhưng đứa nào cũng là thịt trong tim bà!
Phải biết bà nghe tin từ huyện chạy về thấy Hoài Phương mặt đỏ phừng phừng nằm trên giường, không biết trời chăng đất đâu, đến giờ nghĩ lại bà vẫn còn đau lòng.
Về những suy nghĩ trong lòng mẹ cô, Hứa Hoài Phương chẳng hề hay biết. Nghe nói còn được ăn một hộp đồ hộp, khóe miệng cô không nhịn được cong lên, đôi mày thanh tú lập tức giãn ra, cô quấn lấy Phan Mỹ Lệ bắt đầu làm nũng: “Mẹ đúng là người mẹ tốt nhất trên đời! Mẹ tốt quá! Mẹ ơi, con yêu mẹ…”
Phan Mỹ Lệ miệng thì nói “Đi đi đi, làm cái trò con bò gì đấy? Mẹ chị không ưng cái vẻ này của chị!”
Nhưng khóe miệng bà lại không tự chủ được cong lên chứng tỏ bà rất ưng thái độ này của con gái.
He he!
Kiếp trước Hứa Hoài Phương là nữ chiến binh chém zombie không chớp mắt, kiếp này cô chỉ thích làm áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, con gái nghiện bám mẹ, quấn lấy mẹ.
…
Vào đến huyện, Phan Mỹ Lệ bị Hứa Hoài Phương giục, cô bảo bà mau đến xưởng báo hủy phép, chuyện nhỏ đưa đồ cho em tư một mình cô làm được.
“Mẹ nói trước cho mày biết, đến trường thằng tư mày đừng có trêu ghẹo mấy thằng nhóc bạn nó nữa đấy! Con gái lớn rồi phải chú ý hình tượng.”
Khụ, đây là di chứng ám ảnh do hồi tiểu học cô tham ăn, vì miếng ngon mà lừa một thằng nhóc, cuối cùng bị tìm đến tận nhà, trùng hợp chuyện đến tai mẹ cô thôi, sao bà vẫn nhớ chuyện này mãi thế!
Hơn nữa, thằng nhóc đó tự nguyện cho cô mà!
Ngày hôm ấy cô bị đánh cho khóc cả ngày, mông nổi lươn, cả tuần sau đó chỉ có thể nằm sấp mà ngủ!