Cuối cùng, hệ thống không còn cách nào, nó tủi thân nói: [Tôi có thể giúp cô mở cửa hàng hệ thống, trong đó có thể đổi bất kỳ vật tư nào phù hợp với thời đại.]
Vậy mới phải chứ, Hứa Hoài Phương mỉm cười: [Hợp tác vui vẻ.]
Hệ thống vừa nói xong đã hối hận: […]
Biết ngay người phụ nữ này đang đợi nó ở đây mà!
Đúng vậy, qua mấy ngày quan sát, nó đã sớm biết Hứa Hoài Phương thiếu nhất là vật tư, nhưng nó nghĩ, nếu có thể lừa qua cửa thì điểm tích lũy từ việc làm nhiệm vụ của nàng chẳng phải nó có thể một mình độc chiếm ư?
Ai mà ngờ được…
Quả nhiên là nhân loại là sinh vật lắm mưu nhiều mẹo…
Còn vì sao bây giờ nó mới xuất hiện?
Chẳng phải là vì câu “tìm chồng gả đi” ký chủ buột miệng thốt ra sao!
Phải biết phụ nữ ưu tú cũng cần có một người bạn đời đủ tiêu chuẩn!
[Nói ra có phải tôi nên có một phần quà cho người mới không?]
Hứa Hoài Phương chọt chọt hệ thống trong đầu, nó chỉ là một quả bóng lông mô phỏng.
Sau khi ký hợp đồng, hệ thống sẽ ẩn trong đầu Hứa Hoài Phương, mà Hứa Hoài Phương cũng có thể nhìn thấy nó.
[Không có!]
Vẫn là hệ thống keo kiệt.
Ngay sau đó để chặn miệng Hứa Hoài Phương, nó lập tức kích hoạt cơ chế đưa ra nhiệm vụ: [Xin hãy làm ra món ăn ngon được gia đình công nhận. Tiến độ hoàn thành hiện tại 0/11.]
11 người?
Đợi đã, Hứa Hoài Phương đếm ngón tay, bố cô mẹ cô, anh cả, chị hai, anh rể, cháu gái, em trai, em sinh đôi, em gái út, thêm chị dâu tương lai, chẳng phải chỉ mới có 10 sao?
Lẽ nào chị hai lại có bầu? Hay là, anh cả phạm sai lầm ở ngoài?
Không thể nào, chị dâu tương lai của cô là người thật thà giữ bổn phận, hai người thật thà không thể làm ra chuyện đó được.
Vậy chắc là chị hai lại có bầu rồi.
Biết thế đã để chị hai ở lại ăn cơm, vừa hay cả nhà đông đủ, một lần là xong luôn nhiệm vụ tốt biết mấy?
Thật ra thì cô đã quên em trai cô hiện tại đang đi học ở huyện.
Cũng quên tay nghề nấu ăn hiện tại của cô thế nào…
Chỉ có thể nói là… không ăn được.
Nhưng, nghĩ đến quà cho người mới, Hứa Hoài Phương im lặng như thể không nhìn thấy nhiệm vụ của hệ thống, dáng vẻ lười biếng, mặt hiện phụ đề: không cho tôi quà tôi không làm việc.
Hệ thống: […]
Hệ thống không nói gì, bởi vì nó bận liên hệ với hệ thống chủ, nó muốn trả hàng.
Trả hàng đương nhiên là chuyện không có khả năng rồi, mà nó muốn liên lạc với hệ thống chủ cũng không liên lạc được, năng lượng không đủ!
Nó muốn khóc quá, bên này Hứa Bóc Lột vẫn còn đang đợi.
[Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được một phần quà dành cho người mới.]
Hứa Hoài Phương đạt được mục đích, lập tức cười hì hì khen ngợi: [Đúng là hệ thống ai gặp cũng yêu, hoa gặp hoa nở!]
Lời khách sáo của hệ thống: [Cũng, cũng tạm được đi…]
Lời thật lòng của hệ thống: [Thật không?]
[Ừm ừm thật thật…]
Hứa Hoài Phương qua loa lấy lệ.
Nhưng hệ thống đâu biết loài người còn có kỹ năng nói dối bậc này.
Nó chỉ biết nó được khen là tốt rồi.