Hai huynh đệ ngồi xuống dưới gốc cây trong sân.
Bạch Nguyên do dự hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Đại ca…”
“Nếu…nếu chỉ là nếu thôi nhé.”
“Nếu nhà họ Lâm thật sự có ý kết thân…”
“…Huynh có thích Lâm Thanh Trúc không?”
Lời vừa dứt.
Bạch Vân Sơn bỗng sững người. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại.
Hắn mới ho nhẹ một tiếng đáp: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Bạch Nguyên chăm chú nhìn biểu cảm của đại ca.
Y quả nhiên mặt hơi đỏ. Tai cũng đỏ. Ánh mắt né tránh này trông quen quen.
“…”
Bạch Nguyên im lặng. Hắn hít sâu một hơi quyết: “Đại ca…”
“Huynh… Có phải thích người ta thật không?”
Bạch Vân Sơn mím môi. Qua rất lâu mới khẽ gật đầu thừa nhận: “Ừ.”
“Đã từng gặp Thanh Trúc vài lần.”
“Cậu ấy rất hiếu thuận. Làm việc cũng chăm chỉ.”
“Nếu nói không có thiện cảm…Là giả.”
“Chỉ là chuyện hôn nhân vốn do cha mẹ quyết định.”
“Nếu cha mẹ không đồng ý…Ta sẽ không cưỡng cầu.”
Nói đến đây, hắn cười nhạt nghĩ: “Huống hồ…”
“Có lẽ người ta cũng chưa chắc để mắt đến ta.”
Bạch Nguyên nghe xong chỉ biết ôm trán.
Trời ơi…
Nguyên tác nguyên chủ đúng là hại người!
Mà là giấu quá kỹ.
Độc giả đọc mấy trăm chương cũng chẳng ai biết.
Nếu vậy…
Chẳng phải hai người này đều có thiện cảm với nhau sao. Chỉ vì một lần từ chối cùng những lời đồn vô căn cứ mà bỏ lỡ cả đời.
Bạch Nguyên càng nghĩ càng tiếc. Hắn đứng bật dậy chỉ hận sắt không thành thép: “Đại ca!”
Bạch Vân Sơn giật mình: “Sao vậy?”
Bạch Nguyên siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy quyết tâm: “Đệ quyết định rồi. Đệ sẽ sang nhà họ Lâm.”
Bạch Vân Sơn nghi vấn : “…Hả?”
Bạch Nguyên gãi đầu cười ngượng: “Xin lỗi.”
“Xin lỗi vì cái miệng của đệ.”
“Tiện thể…”
“Nếu có cơ hội…”
“Đệ cũng muốn xem thử vị chị dâu tương lai này.”
Bạch Vân Sơn sửng sốt. Khuôn mặt vốn bình tĩnh hiếm khi đỏ bừng đến tận mang tai nói:
“Đừng… đừng nói bậy!”
“Chuyện còn chưa đâu vào đâu.”
Bạch Nguyên cười híp mắt càng tự tin khẳng định: “Hiện giờ thì chưa.”
“Nhưng biết đâu sau này sẽ là thật.”
Trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Đời trước, nguyên chủ là người tự tay đẩy mối lương duyên này xuống vực.
Đời này…
Nếu ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại.
Vậy thì hắn sẽ thử một lần. Ít nhất cũng phải giúp đại ca nói ra những điều năm xưa chưa từng có cơ hội thổ lộ.
Còn về phần Lâm Thanh Trúc. Bạch Nguyên khẽ thở dài thầm nghĩ.
Kiếp trước… à không trong nguyên tác, ngươi bị nguyên chủ chọc tức không ít.
Kiếp này…Để ta thay hắn bồi tội với ngươi trước đã.
Sau khi biết được tâm ý của đại ca, Bạch Nguyên không hề hấp tấp chạy sang nhà họ Lâm ngay.
Dù sao đây cũng là chuyện hôn nhân của cả hai gia đình.
Nếu hắn tự tiện hành động, ngược lại sẽ thành thất lễ.
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm, cả nhà họ Bạch hiếm khi ngồi đông đủ trong gian chính.
Cha Bạch Nguyên là Bạch Chính Đức, đặt chén trà xuống, nhìn hai huynh đệ nói: “Vân Sơn.”
“Nghe mẫu thân con nói, hai đứa có chuyện muốn bàn?”
Bạch Vân Sơn nhìn sang đệ đệ.
Bạch Nguyên khẽ gật đầu động viên.
Hít một hơi thật sâu, Bạch Vân Sơn đứng dậy, chắp tay trước cha mẹ: “Cha… mẹ…Con có chuyện muốn thưa.”
Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn chủ động nhắc tới chuyện hôn sự.
Hai vị phụ mẫu đều có chút bất ngờ.
Bạch Vân Sơn mím môi nói: “Con… thật ra có thiện cảm với Thanh Trúc.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Bạch mẫu mở to mắt.
Bạch trưởng thôn cũng ngẩn người.
Một lúc lâu sau, ông mới bật cười lắc đầu: “Con đó…Có ý thì sao không nói sớm?”