Đến cuối cùng lại tự chuốc lấy họa.
Bạch Nguyên nghiến răng, vừa tức vừa bất lực than: “Đúng là…”
“Ngươi hẹp hòi thì thôi đi.”
“Đằng này còn thích kéo cả nhà xuống nước.”
“Cha mẹ thương ngươi như bảo bối.”
“Đại ca cũng cưng chiều ngươi hết mực.”
“Vậy mà ngươi chỉ biết gây chuyện.”
Hắn ngẩng đầu nhìn mái nhà cũ kỹ, khóe miệng co giật than. Độc giả đọc thì chỉ thấy pháo hôi đáng ghét.
Còn bây giờ… Ta mới là người phải đi gánh cái đống cục diện rối rắm này.
Nếu hắn nhớ không lầm…
Theo đúng tiến độ của nguyên tác đang đến đoạn nguyên chủ sẽ vì ghen ghét mà làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn đi rêu rao bà con trong thôn tin nhà họ Lâm dò hỏi ý cưới.
Mà cũng chính chuyện ấy… nguyên thân lúc đắc ý trên đường về nhà không cẩn thận rơi xuống ao gần đó
Đã trực tiếp lấy đi cái mạng của chủ nhân thân thể này, để hắn có cơ hội xuyên đến đây.
Nghĩ đến đó, sống lưng Bạch Nguyên bỗng lạnh toát.
Không được.
Tuyệt đối không thể đi theo cốt truyện nữa.
Muốn sống lâu…
Việc đầu tiên phải làm chính là tránh đắc tội thêm nhân vật chính.
Bạch Nguyên Bạch Nguyên chống cằm ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Nếu muốn sống sót…
Việc đầu tiên không phải là tránh xa nhân vật chính.
Mà là…
Đừng tiếp tục làm những chuyện ngu xuẩn mà nguyên chủ từng làm.
Hắn cẩn thận xâu chuỗi lại toàn bộ cốt truyện.
Một lát sau, hai mắt bỗng sáng lên: “Đúng rồi!”
“Tại sao mình cứ nghĩ phải thay đổi tất cả?”
Bạch Nguyên vỗ đùi một cái nói: “Không cần!”
“Cha mẹ và đại ca vốn chẳng làm gì sai cả.”
Trong nguyên tác, nhà họ Bạch từ đầu đến cuối đều không hề cố ý sỉ nhục nhà họ Lâm.
Việc từ chối hôn sự là quyền của mỗi gia đình.
Không thích thì từ chối.
Không lẽ chỉ vì người khác có ý mà nhất định phải đồng ý?
Nếu hắn cố tình ép cha mẹ thay đổi quyết định chỉ vì biết trước cốt truyện…
Chẳng phải quá kỳ lạ sao?
Hơn nữa…
Lỡ như cưỡng ép sửa đổi quá nhiều, cốt truyện lại đi chệch sang hướng còn tệ hơn thì sao?
Bạch Nguyên càng nghĩ càng thấy có lý. Chuyện hôn sự để cha mẹ và đại ca tự quyết định.
Còn mình… Chỉ cần đừng làm tên phá gia chi tử là được.
Nghĩ vậy, hắn lập tức vạch ra kế hoạch.
Việc thứ nhất.
Lặng lẽ dò hỏi xem đại ca rốt cuộc có thật sự không thích Lâm Thanh Trúc hay không.
Việc thứ hai.
Nếu mọi chuyện vẫn giống nguyên tác…
Hắn sẽ đích thân đến nhà họ Lâm xin lỗi.
Ít nhất cũng phải thay nguyên chủ bịt cái miệng gây họa kia lại.
Dù không thể trở thành bằng hữu. Ít nhất cũng đừng kết thêm thù nữa
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyên hài lòng gật đầu.
Trong nguyên tác không hề nhắc đến chuyện này.
Từ góc nhìn của nhân vật chính, Bạch Vân Sơn chỉ là một vai phụ xuất hiện rất ít.
Việc hắn có từng động lòng hay không.
Độc giả hoàn toàn không biết.
Chiều hôm ấy. Bạch Vân Sơn vừa từ huyện trở về.
Chàng thanh niên khoảng hai mươi sáu tuổi, thân hình cao lớn, nước da rám nắng. Tuy chỉ mặc bộ y phục vải thô màu xanh sẫm nhưng dáng người thẳng tắp.
Khí chất ngay ngắn của một nha sai khiến người khác có cảm giác đáng tin cậy.
Bạch Vân Sơn vừa bước vào sân đã thấy đệ đệ nhà mình đang chống cằm ngồi trên bậc cửa.
Bạch Nguyên đôi mắt lập tức sáng rỡ nói: “Đại ca!”
Bạch Vân Sơn hơi bất ngờ đáp: “Khỏi bệnh rồi?”
Bạch Nguyên gật đầu lia lịa: “Vâng. Đệ có chuyện muốn hỏi.”
Bạch Vân Sơn bật cười tò mò: “Hiếm khi thấy đệ nghiêm túc như vậy. Có chuyện gì sao?”