Đến nội dung chính

Chương 7

admin 637 Chữ Cài Đặt

Bạch Vân Sơn gãi đầu cười ngượng: “Con nghĩ chuyện này phải nghe theo ý cha mẹ.”

Bạch Chính Đức thở dài: “Cha từ chối không phải vì chê nhà họ Lâm.”

“Mà là vì lúc đó con chưa từng nhắc tới chuyện thành thân.”

“Làm cha mẹ, sao có thể tự ý quyết định hôn sự của con?”

Bạch mẫu cũng gật đầu: “Hơn nữa, khi ấy nhà họ Lâm cũng chỉ mới nhờ người dò hỏi.”

“Hai nhà còn chưa chính thức bàn bạc.”

“Ta sợ vội vàng nhận lời rồi lỡ con không thích thì lại làm khổ cả hai.”

Nghe đến đây. Bạch Nguyên mới hiểu.

Quả nhiên…Đúng như hắn đoán.

Hai bên đều là người tốt. Chỉ là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm.

Bạch Nguyên đứng dậy, chắp tay nói: “Cha, mẹ.”

“Con muốn cùng mọi người sang nhà họ Lâm.”

“Có vài lời… con muốn chính miệng xin lỗi.”

Bạch mẫu nhìn đứa con út, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nếu là trước kia. Đừng nói xin lỗi. Không kiếm chuyện đã là may.

Nhưng sau trận bệnh nặng này…

Đứa nhỏ dường như trưởng thành hơn rất nhiều.

Bạch Chính Đức nhìn con trai út hồi lâu rồi gật đầu: “Được. Ngày mai chúng ta cùng đi.”

Sáng hôm sau. Nhà họ Bạch chuẩn bị chút điểm tâm, vài xấp vải, một cân đường đỏ cùng ít bánh làm quà gặp mặt.

Bốn người cùng nhau sang nhà họ Lâm.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Nguyên gặp nhân vật chính bằng xương bằng thịt.

Lâm Thanh Trúc vừa từ ngoài sân bước vào.

Y mặc bộ y phục màu xanh nhạt đã giặt đến bạc màu.

Trên tay còn cầm chiếc giỏ tre đựng đầy rau mới hái.

Dung mạo thanh tú hơn những gì nguyên tác miêu tả.

Đôi mắt trong veo.

Khóe môi luôn mang theo ý cười nhàn nhạt khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Khó trách…Cả thôn ai cũng khen.
Ngay cả đại ca cũng động lòng.

Lâm Thanh Trúc vừa nhìn thấy đoàn người nhà họ Bạch thì hơi ngạc nhiên.

Nhưng vẫn nhanh chóng cúi người hành lễ nói: “Bạch thúc.”

“Bạch thẩm.”

“Bạch đại ca.”

“…Bạch Nguyên.”

Giọng nói nhân vật chính rất ôn hòa, lễ phép. Không hề có chút khó chịu nào.

Bạch Nguyên trong lòng âm thầm gật đầu.

Đúng là…Y hệt như trong tiểu thuyết.

Lại rất biết lễ nghĩa.

Sau vài câu chào hỏi, mọi người cùng ngồi xuống.

Lần này Bạch Nguyên không đợi cha mẹ mở lời. Hắn chủ động đứng lên.

Đối diện với cả nhà họ Lâm, cúi người thật sâu nói:

“Lâm thúc.”

“Lâm thẩm.”

“Thanh Trúc.”

“Hôm nay ta đến trước hết là để xin lỗi.”

“Trước đây vì tính tình trẻ con, ăn nói không biết chừng mực, đã nhiều lần khiến mọi người khó xử.”

“Nếu từng có lời nào làm tổn thương nhà bá bá…”
“Ta thật lòng xin lỗi.”

Trong gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Ngay cả Lâm Thanh Trúc cũng hơi ngẩn người.

Có lẽ chẳng ai ngờ. Tên ca nhi này luôn ngang ngược trong thôn…

Lại có ngày chịu cúi đầu nhận sai.

Lâm phụ bật cười hiền hậu: “Chuyện trẻ con cãi nhau. Chúng ta chưa từng để trong lòng.”

Lâm mẫu cũng cười: “Đúng vậy. Biết nhận sai là chuyện tốt.”

Lâm Thanh Trúc nhìn Bạch Nguyên thật lâu. Rồi nhẹ nhàng nói:”Ta nhận lời xin lỗi.”

“Chuyện cũ… bỏ qua đi.”

Nghe câu ấy. Bạch Nguyên mới thật sự thở phào.

Mạng nhỏ của hắn tạm thời giữ được rồi.

Sau đó, Bạch Chính Đức mới chậm rãi nhắc tới chuyện hôn sự.

Ông thành thật kể rõ nguyên nhân lúc trước từ chối.

Cũng nói rõ hôm nay đến ngoài việc xin lỗi còn muốn hỏi ý hai bên, nếu bọn trẻ đều có thiện cảm thì có thể trước tiên cho qua lại tìm hiểu, không cần vội định ngày thành thân.

Lâm gia nhìn nhau.

Cuối cùng đều mỉm cười đồng ý: “Tìm hiểu trước cũng tốt.”

“Có duyên thì thành.”