Chỉ sau vài ngày, lời đồn trong thôn đã biến thành đủ mọi phiên bản: “Nói gì thì nói, nhà họ Lâm cũng chỉ là nông hộ bình thường.”
“Đúng vậy. Nhà họ Bạch có trưởng thôn, lại có con trai làm nha sai, sao có thể để mắt đến nhà họ Lâm?”
“Cũng phải thôi. Môn không đăng hộ không đối.”
“Còn nghe nói nhà họ Lâm chủ động nhờ bà mối đi hỏi cưới đấy.”
“Haizz… đúng là trèo cao không nổi.”
Lời đồn càng truyền càng khó nghe.
Đến cuối cùng lại biến thành…
Nhà họ Lâm không biết tự lượng sức, cố bám lấy nhà trưởng thôn.
Lâm Thanh Trúc cũng vì chuyện đó mà bị người trong ngoài thôn bàn tán suốt một thời gian.
Bạch Nguyên khẽ thở dài.
Thật ra…
Trong nguyên tác, nhà họ Bạch chưa từng cố ý làm nhục ai.
Cha nguyên chủ vốn là người chính trực.
Ông chỉ đơn giản cảm thấy con trai lớn chưa có ý thành thân.
Hơn nữa hai nhà chưa từng chính thức bàn bạc nên không muốn vội vàng nhận lời.
Chỉ tiếc… Miệng đời lại không nghĩ như vậy.
Đôi khi, lời đồn còn đáng sợ hơn dao kiếm.
Bạch Nguyên còn nhớ rõ, từ sau sự việc ấy, Lâm Thanh Trúc gần như thay đổi hoàn toàn. Y không còn để tâm đến những lời bàn tán.
Cũng không tiếp tục nghĩ đến chuyện hôn phối.
Thay vào đó, y dồn toàn bộ tâm sức vào việc kiếm tiền.
Ban ngày lên núi hái dược liệu. Ban đêm nghiên cứu cách làm đậu phụ, làm tương, trồng rau trái vụ.
Sau này còn tình cờ cứu được một thương nhân trên huyện, từ đó mở ra con đường làm ăn.
Chỉ vài năm ngắn ngủi.
Từ một ca nhi nhà nông nghèo khó.
Lâm Thanh Trúc từng bước trở thành phú hộ nổi tiếng khắp huyện thành.
Rồi nổi tiếng cả phủ.
Sau đó…
Toàn bộ cốt truyện phía sau đều xoay quanh quá trình lập nghiệp của nhân vật chính.
Nhà họ Bạch từ đây gần như biến mất khỏi sân khấu.
Phải nói là gần như không còn tư cách xuất hiện nữa.
Nghĩ đến đây, Bạch Nguyên bỗng nhớ tới một đoạn khiến hắn ấn tượng nhất khi đọc truyện.
Đó là lúc Lâm Thanh Trúc chuẩn bị rời khỏi Bạch gia thôn.
Hôm ấy, y bất ngờ gặp riêng Bạch Vân Sơn bên bờ sông.
Sau vài câu xã giao.
Lâm Thanh Trúc bỗng bình tĩnh hỏi: “Ngươi… có từng hối hận vì đã từ chối nhà ta không?”
Trong nguyên tác, đó là một câu hỏi rất nổi tiếng.
Rất nhiều độc giả đều cho rằng Bạch Vân Sơn sẽ hối hận.
Dù sao lúc ấy Lâm Thanh Trúc đã là người giàu nhất huyện.
Muốn gả cho ai cũng được.
Thế nhưng…
Bạch Vân Sơn chỉ im lặng một lát rồi đáp: “Không.”
“Nếu năm ấy gia đình đã lựa chọn như vậy, ta tôn trọng quyết định của họ.”
“Huống hồ…”
“Hôn nhân vốn phải do hai bên đều cam tâm tình nguyện.”
“Nếu chỉ vì ngươi có tiền mà ta đổi ý, vậy chẳng phải ta quá nông cạn sao?”
Lâm Thanh Trúc nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng chỉ cười nhạt như đã nhìn thấu đáo mọi chuyện đáp: “Ta hiểu rồi.”
Sau đó quay người lên xe ngựa, rời khỏi Bạch gia thôn.
Kể từ đó, hai người họ không còn gặp lại.
Câu chuyện cũng hoàn toàn chuyển sang cuộc đời huy hoàng của nhân vật chính.
Bạch Nguyên nhớ tới đây liền ôm trán than: “Haizz…”
“Nói thật…”
“Đại ca của nguyên chủ đúng là người tử tế.”
“Cha mẹ cũng chẳng làm gì sai.”
“Từ chối hôn sự vốn là quyền của người ta. Không thích thì không cưới, đâu thể vì sợ người khác mất mặt mà miễn cưỡng đồng ý.”
Nghĩ kỹ thì cả nhà họ Bạch chỉ là những người sống ngay thẳng.
Sai ở đâu?
Sai ở chỗ… nguyên chủ.
Tên này từ nhỏ đã ghen ghét Lâm Thanh Trúc, suốt ngày kiếm chuyện gây phiền phức. Sau khi hôn sự bất thành còn không ngừng nói xấu, châm chọc mỗi khi gặp mặt.