Đến nội dung chính

Chương 3

admin 638 Chữ Cài Đặt

Tuy chức vị không cao nhưng đủ để dân trong thôn phải nể mặt vài phần.

Nhà họ Bạch có hơn ba mẫu ruộng tốt, nuôi thêm gà vịt, trong sân còn có một chiếc xe bò. So với những hộ phải ăn cháo độn quanh năm thì được xem là khá giả nhất nhì trong thôn.

Điều quan trọng hơn cả… Nguyên chủ là đứa con nhỏ nhất trong nhà.

Lại sinh non, từ nhỏ mắc chứng phong hàn, thân thể yếu nên được cha mẹ và ca ca đều nâng niu như bảo bối.

Muốn gì được nấy.

Không phải xuống ruộng.

Không cần làm việc nặng.

Dần dà nuôi thành tính cách kiêu căng, hẹp hòi, thích tranh hơn thua.

Danh tiếng trong thôn, thật sự chẳng tốt đẹp gì.

Bạch Nguyên nhớ tới những lời bình luận dưới chương truyện năm của mình mà hối hận thối ruột.

Ai ngờ hôm nay…

Người bị mắng lại chính là mình.

“…”

Đúng là nhân quả đến quá nhanh.
Nhưng điều khiến Bạch Nguyên lạnh sống lưng nhất không phải thân phận ca nhi.

Mà là…

Hắn nhớ ra nguyên nhân khiến nguyên chủ chết.

Đó chính là sự kiện mở đầu của chương hai trong nguyên tác.

Trong thôn có một thiếu niên nổi tiếng tên Lâm Thanh

Trúc.

Đó cũng là nhân vật chính của cả cuốn tiểu thuyết. Lâm Thanh Trúc nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn.

Hiếu thuận.

Chăm chỉ.

Khéo léo.

Biết đọc biết viết.

Lại còn có dung mạo thanh tú, tính tình ôn hòa.

Trong mắt người lớn, y chính là “Ca nhi nhà người ta.” Đi đến đâu cũng được khen ngợi, khiến không ít nam

nhân trong vùng đem lòng ái mộ.

Trái lại, Bạch Nguyên của hiện tại gần như là phiên bản đối lập hoàn toàn.

Hai người từ nhỏ đã chẳng vừa mắt nhau.

Một người đi đến đâu cũng được khen.

Một người đi đến đâu cũng bị chê.

Cho nên nguyên chủ luôn âm thầm ghen ghét Lâm Thanh Trúc.
Mọi chuyện vốn chỉ dừng lại ở đó.

Cho đến mấy ngày trước…

Trong thôn bỗng truyền ra một tin đồn.

Người nhà họ Lâm đã bắt đầu tính chuyện tuyển con rể cho Lâm Thanh Trúc.

Tin tức vừa lan ra, cả Bạch gia thôn lập tức náo nhiệt.

Không ít bà mối và các thím trong làng bắt đầu ngấm ngầm ghép đôi.

Mà người được nhắc đến nhiều nhất.

Lại chính là đại ca của Bạch Nguyên — Bạch Vân Sơn.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Một người là nha sai của huyện nha, tiền đồ ổn định, gia cảnh khá giả.

Một người là ca nhi nổi tiếng hiền lành đảm đang.

Đứng cạnh nhau, quả thực xứng đôi vừa lứa.

Tiếc rằng…

Nguyên chủ vừa nghe được tin này liền nổi cơn ghen tức.

Không phải vì thích Lâm Thanh Trúc.

Hắn không muốn bất cứ thứ gì tốt đẹp rơi vào tay người mà mình ghét nhất.

Cũng chính từ quyết định ngu xuẩn tiếp theo của nguyên chủ… gia đình từ chối mối hôn sự này của đại ca.
Hắn nhớ…

Nhớ rất rõ đoạn cốt truyện tiếp theo.

Tin đồn trong thôn ngày ấy truyền đi nhanh hơn gió.

Người nhà họ Lâm có ý tìm một mối hôn sự tốt cho Lâm Thanh Trúc. Mà đối tượng được bà con ghép đôi nhiều nhất chính là đại ca của nguyên chủ, Bạch Vân Sơn.

Một người là ca nhi nổi tiếng hiền lương, chăm chỉ.

Một người là nha sai của huyện nha, tiền đồ rộng mở.

Trong mắt dân làng, đây quả thực là một đôi trai tài… à không, một đôi xứng đôi vừa lứa.

Thế nhưng…

Kết quả lại khiến tất cả đều bất ngờ.

Nhà họ Bạch từ chối.

Không hề kéo dài.

Không hề mập mờ.

Cha nguyên chủ chỉ nhờ bà mối chuyển lời rằng: “Đa tạ ý tốt của nhà họ Lâm, nhưng hôn sự của Vân Sơn sẽ để sau này tính tiếp.”

Vốn chỉ là một câu từ chối lịch sự.

Nhưng miệng đời vốn đáng sợ.