Đến nội dung chính

Chương 30

admin 644 Chữ Cài Đặt

Nhưng nếu trực tiếp làm thành đồ ăn chắc sẽ khác.

Lâm Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi: “Đệ đã nghĩ sẵn rồi?”

Bạch Nguyên nói: “Đêm qua nghĩ.”

Lâm Thanh Trúc nói: “Không ngủ à?”

Bạch Nguyên đáp rất tự nhiên: “Ngủ chứ.”

“Nhưng kiếm tiền quan trọng hơn ngủ một chút.”

Bạch Chính Đức ngồi phía trước nghe vậy quay đầu: “Ta thấy con trước kia ngủ đến mặt trời lên ba sào mới dậy.”

Bạch Nguyên nghiêm túc thấy không vui: “Cha. Chuyện quá khứ đừng nhắc nữa.”

Lâm Thanh Trúc cúi đầu nhịn cười.

Đến huyện thành, tình hình so với hai ngày trước càng rõ rệt.

Trước cửa cửa hàng lương thực đã có người xếp hàng.

Tiệm muối bên cạnh còn đông hơn.

Nha dịch đứng ở cửa duy trì trật tự, liên tục nhắc mọi người mỗi nhà chỉ được mua một lượng nhất định.

Một phụ nhân vừa đi vừa than:
“Hôm trước ta bảo mua thêm, lão già nhà ta còn nói ta lo chuyện không đâu.”

“Giờ muốn mua cũng không cho mua nhiều.”

Người bên cạnh lập tức nói: “Ít nhất còn mua được.”

“Ta nghe nói mấy thôn phía tây hôm qua lên muộn, muối cũng chẳng còn.”

Bạch Nguyên nghe hết nhưng không chen vào.

Bạch Chính Đức thấp giọng: “Chúng ta bán ở đâu?”

Bạch Nguyên nhìn quanh chỉ về một phía: “Ra chợ đi.”

Ba người tìm được một góc tương đối đông người.

Bạch Chính Đức trả mấy văn tiền chỗ rồi đặt chiếc bàn nhỏ xuống.

Sau đó thì. Không có sau đó.

Một khắc trôi qua. Không ai hỏi.

Hai khắc trôi qua. Vẫn không ai hỏi.

Người đi qua có nhìn.

Nhưng nhìn thấy trên bàn chỉ có một túi bột trắng chẳng biết là thứ gì thì lập tức đi tiếp.

Bạch Chính Đức bắt đầu hoài nghi: “Nguyên nhi.”

Bạch Nguyên đáp: “Vâng?”
Bạch Chính Đức hỏi lại: “Con chắc thứ này bán được?”

Bạch Nguyên cũng hơi mất mặt thật mà không thể nói ra.

Ở hiện đại còn có bao bì.

Có bảng hiệu.

Có quảng cáo.

Còn hắn bây giờ đến khởi nghiệp chỉ có cái bàn và vài túi bột lạ. Ở hiện đại mà thế này có khi công an tóm hắn vì tội bán thuốc phiện trái phép cũng nên.

Ba người đứng nhìn nhau. Ai biết hắn bán thứ gì?

Bạch Nguyên lập tức nói: “ Cha ơi nhóm bếp thôi.”

“Ngay tại đây.”

Bạch Chính Đức bất đắc dĩ nhưng vẫn giúp hắn nhóm bếp. Chẳng bao lâu, chiếc chảo nhỏ được đặt lên.

Bạch Nguyên hòa bột với nước.

Thêm chút muối.

Đổ xuống.

Âm thanh lập tức thu hút vài ánh mắt.

Đến khi mùi bánh nóng bay ra, một đứa trẻ đi ngang lập tức kéo tay mẹ nói: “Mẹ. Con muốn ăn.”

Người mẹ nhìn sang: “Bánh gì vậy?”
Cuối cùng cũng có người hỏi! Bạch Nguyên lập tức đáp: “Bánh bột.”

Người mẹ nhìn nói: “Bao nhiêu tiền một cái?”

Bạch Nguyên khựng lại đáp: “Không bán bánh.”

Người phụ nữ định kéo con đi.

Bạch Nguyên vội vàng cắt một miếng nhỏ: “Khoan đã. Thím có thể nếm miễn phí.”

Hai chữ miễn phí lập tức có tác dụng.

Người phụ nữ dừng lại.

Đứa trẻ đã nhanh tay nhận lấy ăn thử liền thèm thuồng: “Ngon quá!”

Thực ra chiếc bánh chẳng có mùi vị đặc biệt.

Nhưng trẻ con đói bụng, bánh lại vừa ra chảo nóng hổi nên tự nhiên thấy ngon.

Người phụ nữ cũng nếm thử một miếng phản hồi: “Cũng được.”

Nàng nhìn túi bột trên bàn hỏi: “Thứ này làm từ gì?”

Lâm Thanh Trúc đáp: “ Thím à đây là do 1 loại củ trên núi.”

Nàng nhìn túi bột tò mò nói: “Củ gì?”

Lâm Thanh Trúc đáp: “Củ nâu.”

Người phụ nhân lập tức nhíu mày nói: “Thứ đó chát chết đi được.”

Bạch Nguyên chỉ vào bánh: “Cho nên phải xử lý.”

“Sau khi xử lý rồi nghiền thành bột sẽ không còn giống củ luộc nữa.”

Người phụ nữ vẫn hơi do dự: “Ta mua bột về cũng làm được như ngươi?”