Đến nội dung chính

Chương 31

admin 644 Chữ Cài Đặt

Bạch Nguyên khẳng định nói: “Được. Chỉ cần hòa với nước là được.”

“Muốn ngon hơn có thể cho thêm hành, rau hoặc trứng còn xa xỉ thì cho vài hạt muối.”

Nói đến trứng, người phụ nữ lập tức lắc đầu: “Muối bây giờ cũng đắt.”

Lâm Thanh Trúc đáp lời: “ Thím à. Không có cũng ăn được.”

Câu này mới khiến nàng động tâm hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Bạch Nguyên không trả lời ngay. Đây mới là thời khắc quan trọng.

Giá quá cao, người nghèo không mua.

Giá quá thấp, bọn họ không có lợi nhuận.

Hắn và Lâm Thanh Trúc tối qua đã tính toán rất lâu.

Cuối cùng chọn một mức thấp hơn đáng kể so với lương thực tinh nhưng vẫn đủ để có lời nếu nguyên liệu được thu mua với giá hiện tại.

Bạch Nguyên báo giá hợp lí. Người phụ nữ nhìn con thèm thuồng tính toán một lúc quyết:

“Cho ta một cân thử.”
Có khách đầu tiên thì sẽ có kẻ thứ hai.

Bạch Nguyên lập tức nâng cao tinh thần.

Tiền vừa rơi vào tay, hắn còn chưa kịp vui thì bên cạnh đã có người hỏi:

“Thật sự ăn được à?”

“Vừa rồi ta thấy đứa trẻ ăn rồi.”

“Cho ta thử một miếng.”

“Ta cũng thử!”

Chỉ một lát sau, trước sạp đã có bảy tám người.

Bạch Chính Đức vốn còn lo lắng giờ đã phải đứng bên cạnh giúp con trai thu tiền.

Lâm Thanh Trúc phụ trách cân bột.

Bạch Nguyên thì không ngừng làm bánh.

Một hán tử tò mò hỏi: “Thứ này có no không?”

Bạch Chính Đức liền vui vẻ đáp: “Có.”

Hán tử liền hỏi tiếp: “Để được bao lâu?”

Bạch Nguyên nói: “Bột phải giữ khô, không để dính nước.”

“Có thể pha thành hồ, nhưng nếu muốn ăn ngon thì làm bánh thích hợp hơn.”

Hán tử liền hỏi tiếp: “Có thể nấu cháo không?”
“Trẻ con ăn được chứ?”

Bạch Nguyên không dám nói quá: “Được, nhưng lần đầu đừng ăn quá nhiều.”

Dù bản thân đã thử, cả nhà cũng ăn qua, nhưng đây vẫn là nguyên liệu mới được xử lý.

Mọi thứ phải cẩn thận.

Có người nghe nói làm từ củ nâu thì lập tức bỏ đi.

Có người chê phiền phức.

Nhưng cũng có người ở lại.

Đặc biệt là những nhà không dư dả.

Một phụ nhân cầm túi bột, tính đi tính lại rồi nói: “Rẻ hơn mua gạo.”

Bạch Nguyên đáp: “Đúng.”

“Nhưng ta không nói nó thay được gạo.”

“Chỉ là trong nhà nếu có thêm thứ này, một đấu gạo có thể ăn lâu hơn một chút.”

Câu nói ấy lập tức khiến mấy người xung quanh chú ý.

Một đấu gạo ăn lâu hơn.

Đây mới chính là điều họ cần.

Chưa đến giữa trưa số túi bột đã thấy đáy.

Bạch Nguyên ngẩn người lo lắng hỏi: “Còn bao nhiêu?”
Lâm Thanh Trúc nhấc túi lên đáp: “Chắc chỉ đủ hai cân.”

Bạch Chính Đức cũng không ngờ bán nhanh như vậy ngạc nhiên nói: “Không giữ lại sao?”

Bạch Nguyên lập tức quyết định nói: “Bán hết.”

Hàng hôm nay vốn là để thử thị trường. Càng bán sạch càng chứng minh suy đoán của hắn đúng.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai cân cuối cùng cũng có người mua.

Sạch sẽ.

Ba người nhìn chiếc túi trống.

Một lát sau, Bạch Chính Đức mới hỏi: “Thế là… hết rồi?”

Lâm Thanh Trúc đáp: “Hết rồi thưa thúc.”

Bạch Chính Đức cúi đầu nhìn số tiền trong tay.

Trừ chi phí chỗ ngồi, củ, muối, củi và những thứ lặt vặt tuy không nhiều.

Nhưng đây chỉ là một mẻ thử.

Quan trọng nhất là nguyên liệu quá rẻ.

Nếu làm số lượng lớn, chi phí có thể tiếp tục hạ.

Ánh mắt Bạch Chính Đức dần thay đổi. Ông lẩm bẩm: “Thật sự kiếm được tiền.”

Bạch Nguyên lại không vui mừng quá sớm hắn quay sang Lâm Thanh Trúc: “Huynh thấy thế nào?”

Lâm Thanh Trúc đang đếm lại tiền vui vẻ nói: “Không thể bán thế này mãi.”

Bạch Chính Đức nhìn hắn: “Tại sao?”