Máu!
Thần kinh căng thẳng đột nhiên chùng xuống, đáy lòng dâng lên một sự mong chờ âm ỉ. Thịnh Nhiễm thậm chí còn kéo miệng vết thương ra. Máu chảy xuống, theo gò má rơi xuống, nhuộm đám cỏ khô thành màu đỏ đen.
Hệ thống trong đầu không ngừng vang lên tiếng cảnh báo, Thịnh Nhiễm lại không quan tâm. Nàng lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi trong hỗn loạn sẽ xuất hiện một bóng hình màu đen.
Quả nhiên.
Ngay khoảnh khắc cuồng phong nổi lên. Lông vũ màu đen từ trên không trung lả tả bay xuống.
Các thú nhân đang chém giết đều chậm lại, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Khóe môi Lăng Thụy nhếch lên, hưng phấn đến mức lại giải quyết thêm hai tên thích khách: “Cái tên cả ngày không làm việc cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi.”
Vừa nói, lông vũ đầy trời liền biến thành những lưỡi dao sắc bén, quỹ đạo xoay chuyển, với tốc độ xé gió mà lao thẳng vào đám thích khách kia.
Quạ Đen che chắn trước người Thịnh Nhiễm, đôi cánh đen dày nặng mở ra, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của nàng. Thịnh Nhiễm chỉ nghe được liên tiếp vài tiếng kêu rên vang vọng trong núi rừng trống rỗng, từ đó về sau liền không còn tiếng động nào nữa.
[Đều chết hết rồi sao?]
Thịnh Nhiễm tò mò ló đầu ra từ sau cánh của hắn. Các thú nhân áo đen vốn đã bị thương nặng giờ đã thành một đống thi thể.
Lăng Thụy nhanh chóng quét mắt một cái: “Còn chạy thoát một tên, ta đuổi theo!”
“Tiểu gia thật muốn hỏi một chút, bọn chúng là chó săn của nhà nào!”
Hắn còn mang theo vết thương, Thịnh Nhiễm lại không gọi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Thụy rời đi. Trong chốc lát chỉ còn lại hai người nàng và Quạ Đen. Nghĩ đến cá tính thoắt ẩn thoắt hiện của hắn, Thịnh Nhiễm vội vàng nắm lấy tay hắn, nhanh chóng giữ người lại.
Đôi mắt đen kịt của Quạ Đen nhìn qua, bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ.
“Chủ nhân.”
Lại lần nữa nghe thấy xưng hô này, Thịnh Nhiễm không vui mà nhíu mày. Quạ Đen nhạy bén bắt được biểu cảm nhỏ này, không biết lại làm Thịnh Nhiễm không vui ở chỗ nào. Hắn định rút tay ra, rời khỏi tầm mắt của nàng, nhưng Thịnh Nhiễm lại bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay hắn.
Thật ngứa. Quạ Đen rất không quen, nhưng hắn biết mình không thể động. Nếu không nghe lời, sẽ bị nàng lấy ra khúc xương thứ hai.
[Đừng gọi ta bằng xưng hô này nữa.]
[Cảm ơn ngươi vừa rồi đã giúp đỡ.]
Thấy rõ những gì nàng viết, Quạ Đen như hóa đá, hồi lâu chẳng hoàn hồn. Thịnh Nhiễm không rõ nguyên do, bèn đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, mong kéo hắn tỉnh lại.