Đến nội dung chính

Chương 49

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Không phải ta.” Quạ Đen bất ngờ thốt ra mấy chữ.

Thịnh Nhiễm nghiêng đầu, không hiểu.

“Ta còn chưa ra tay, bọn họ đã chết rồi.”

“Vừa rồi không phải ta giết bọn họ.”

Đã lâu không nói chuyện với người khác, cách biểu đạt của Quạ Đen có chút khó khăn, chỉ có thể nói những câu đơn giản. Hắn biết Thịnh Nhiễm vẫn không hiểu, dứt khoát không nói nữa. Bởi vì chính hắn bây giờ cũng không làm rõ được tình hình.

Lông vũ của hắn cũng không hề dính máu của bất kỳ một tên thích khách nào. Có người đã ra tay trước hắn, hơn nữa còn chém giết mọi người trong trạng thái lặng yên không một tiếng động. Quạ Đen có thể xác định, người ra tay là một vật hữu hình, thậm chí cũng là một thú nhân. Dị năng của kẻ đó rất cường đại, là hệ không gian. Có lẽ tên thích khách mà Lăng Thụy đang đuổi theo cũng không phải là đào tẩu, mà là bị cuốn vào trong không gian.
Tất cả những điều này Quạ Đen đều lười nói. Phần lớn sự việc trong nhà này đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ phụ trách làm tốt một con chó của Thịnh Nhiễm.

“Trong núi này có sát khí.” Quạ Đen chau mày, miễn cưỡng đón lấy cái sọt trong tay Thịnh Nhiễm: “Phải rời đi sớm thôi.”

Giờ phút này hắn đối với sự biến mất của Bùi Khiếu Hành và việc Lăng Thụy rời đi vô cùng bất mãn. Nếu có bất kỳ một người nào ở đây, sẽ không có chuyện của hắn.

“Chủ nhân.” Hắn vừa nhấc chân liền khựng lại, mím môi trầm ngâm chốc lát, rồi hất cằm về phía ngọn cây: “Vẫn nên để bọn chúng đưa người trở về.”

Thịnh Nhiễm nhìn theo hướng hắn chỉ. Lại là một đàn chim. Như biết mình đang được nhắc đến, chúng nó hưng phấn mà vỗ cánh, bay qua bay lại bên cạnh Quạ Đen, phảng phất như tùy thời chờ đợi mệnh lệnh.
Thịnh Nhiễm: …

Nàng không bao giờ muốn bị vận chuyển bằng đường không nữa.

Không màng sự kháng cự của hùng thú, Thịnh Nhiễm tiếp tục cầm tay hắn viết.

[Ngươi ghét ở cùng một chỗ với ta đến vậy sao?]

Đôi đồng tử đen kịt của Quạ Đen sâu không thấy đáy, thoáng nhìn có chút dọa người.

“Không phải ngài cũng vậy sao?”

“Ngài nói, hình thú của ta xấu xí, xui xẻo, không cho ta xuất hiện vào ban ngày, sợ chướng mắt ngài.”

Hắn một bên nói, một bên cứng nhắc mà rút tay ra khỏi tay nàng. Không thể nghi ngờ là đang từ chối giao lưu.

Có điều may mà cũng bằng lòng cùng nàng trở về. Thịnh Nhiễm không tiếng động thở dài, đuổi theo phía trước.

Không ai chú ý.

Ở phía sau hai người, đám cỏ khô vừa bị máu của Thịnh Nhiễm nhỏ lên đã nổi lên ánh sáng màu xanh lục. Ẩn ẩn có dấu hiệu của sự tái sinh.