Đến nội dung chính

Chương 47

admin 491 Chữ Cài Đặt

Bọn họ thay đổi sách lược, một bên dây dưa với Lăng Thụy để tiêu hao thể lực của hắn, một bên từ bốn phương tám hướng phóng ám khí công phá bức tường đất.

Vừa mới mưa xong, đất bùn ẩm ướt mềm xốp, cho dù là thú nhân dị năng hệ thổ bậc tám, bức tường dựng lên cũng không vững chắc. Lăng Thụy thầm mắng đám cẩu tặc này chiêu số âm hiểm, chỉ có thể tầng tầng gia cố để bảo vệ Thịnh Nhiễm, đồng thời chủ động phát ra công kích.

Nhờ tiếng cảnh báo của hệ thống mà Thịnh Nhiễm cũng biết thế cục không ổn. Bùi Khiếu Hành không theo kịp, bọn họ chỉ có hai người. Bức tường đất chống đỡ không được bao lâu, đã có vài lỗ thủng lớn. Hơi không chú ý, ám khí liền xuyên qua đó, bay thẳng vào mặt.

Nàng căng thẳng toàn bộ sự chú ý, nhanh chóng nghiêng mình né tránh. Y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Dù sao cũng lớn lên trong thế giới hòa bình, nửa điểm kinh nghiệm thực chiến cũng không có. Đối mặt với tình huống này, giữ được bình tĩnh và nhạy bén đã là đáng quý. Một cái còn có thể trốn, thật sự không ứng phó nổi nhiều hơn.
[Ký chủ cẩn thận!]

Đợi đến khi nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, chiếc phi tiêu xoay tròn đã gần trong gang tấc, Thịnh Nhiễm cả trái tim như treo lên cổ họng, tránh cũng không thể tránh.

Cơn đau trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Một sợi dây leo to khỏe từ trước mặt nàng vung tới, chuẩn xác mà gạt phăng chiếc phi tiêu kia. Thịnh Nhiễm kinh ngạc hé môi.

Là nàng nhìn lầm sao, sợi dây leo này đang giúp nàng?

Đột nhiên truyền đến một tiếng gầm của sư tử, Thịnh Nhiễm quay đầu lại, chú ý tới Lăng Thụy đã bị thương nặng. Nửa cánh tay bị máu nhuộm đỏ tươi, trông đến ghê người. Đúng vậy, hắn vừa mới bị thương nặng một trận, vừa mới hồi phục, sức chiến đấu chắc chắn có suy yếu.

Thịnh Nhiễm nóng vội, một chút không để ý đã bị mấy mũi ám khí đánh lén. Sợi dây leo lại lần nữa xuất kích, giúp nàng gạt đi không ít, nhưng vẫn có một cây kim độc lướt qua gương mặt nàng.
Thấy nàng bị thương, Lăng Thụy tức khắc nổi giận, vô số gai đất từ dưới lòng đất mọc lên: “Một đám tạp chủng, từ trung tâm thành xa xôi đến đây chịu chết sao? Ta thành toàn cho các ngươi!”

Gương mặt nóng rát đau đớn, Thịnh Nhiễm cắn chặt răng, định một lần nữa hái chút cỏ dại để chữa trị. Ngay khoảnh khắc ý thức được máu tươi đang dần chảy ra từ làn da, động tác của nàng đột nhiên dừng lại.