Khi Thịnh Nhiễm một mình trở về nhà, vừa lúc ngửi được mùi thịt nướng tỏa ra từ trong phòng. Không ngờ vẫn còn kịp bữa tối.
Vừa bước vào sân, nàng liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Bùi Khiếu Hành đi tới.
“Thê chủ cuối cùng cũng trở về, có sao không?”
Thịnh Nhiễm lắc đầu.
“Hơi thở của Quạ Đen… Vừa rồi là hắn hộ tống người về sao?”
Thịnh Nhiễm lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Nói chính xác thì là Quạ Đen đã gọi một đàn chim “vận chuyển” nàng trở về. Khác với thú nhân đã khai hóa, chúng chỉ là những con chim bình thường, nhưng lại rất nghe lời Quạ Đen. Đàn chim nhỏ ngậm lấy y phục của nàng, đồng loạt vỗ cánh, dùng hết sức lực nhấc nàng lên, tốn rất nhiều công sức mới đưa được nàng về nhà.
Xem ra quan hệ của Quạ Đen với người không tốt, nhưng quan hệ với chim chóc lại không tệ. Vậy mà có thể gọi tới nhiều trợ giúp như thế. Nếu những con chim này cũng có thể nói chuyện, Thịnh Nhiễm thật muốn nghe thử xem Quạ Đen trong miệng chúng là người thế nào.
Theo những gì thấy trước mắt, hắn chắc chắn là thú phu khó công lược nhất. Quạ Đen rất mâu thuẫn khi ở cùng nàng, thậm chí không muốn cùng nàng trở về.
Cũng phải, đối mặt với kẻ thù đã chính tay bẻ gãy đôi cánh của mình mà có thể nén giận đến bây giờ, thật sự đã làm khó hắn rồi.
“Thê chủ ăn chút gì trước đi.”
Bùi Khiếu Hành gọi suy nghĩ của nàng trở về.
Vùng đất này vẫn còn dừng lại ở thời đại xa xưa, nhưng đã hình thành một nền văn minh nhất định. Đặc biệt là những người từ nhỏ đã sống ở trung tâm hoàng thành như bọn họ, không có thói quen ăn đồ sống, sẽ dùng lửa để xử lý nguyên liệu một cách đơn giản.
Nướng là phương thức nấu nướng duy nhất hiện tại.
Bùi Khiếu Hành đặt một đĩa thịt nướng trước mặt Thịnh Nhiễm, lại lấy riêng một phần đưa cho Lăng Thụy.
Thịnh Nhiễm đột nhiên tiến lên nắm lấy tay hắn.
Bùi Khiếu Hành khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ý nàng: “Lăng Thụy lời lẽ không hay, xúc phạm thê chủ, đúng là nên phạt.”
“Hai ngày tới ta sẽ không đưa đồ ăn cho hắn nữa.”
Đôi đồng tử đen láy của Thịnh Nhiễm dần mở to, nàng gấp đến độ muốn đập bàn.
[Ta nói muốn phạt Lăng Thụy chỗ nào chứ!]
Nàng chỉ hận mình không thể nói chuyện, trong chốc lát đã bị Bùi Khiếu Hành hiểu sai thành như vậy. Bị nói vài câu nàng cũng không mất miếng thịt nào, nhưng Lăng Thụy trước đây bị nguyên chủ lột da rút gân đánh đập, thế mới gọi là thảm thật sự.
Chẳng lẽ trong lòng Bùi Khiếu Hành, lòng dạ nàng nhỏ nhen đến vậy sao?
“Trước đây thê chủ vẫn làm như vậy, nên ta cho rằng…” Nhận ra sự bất mãn của nàng, giọng điệu Bùi Khiếu Hành nhẹ đi, hắn nói khẽ: “Là ta hiểu sai ý, thê chủ đừng tức giận.”