Là nàng nghe nhầm sao, Bùi Khiếu Hành đang cười ư? Hắn là một người nghiêm túc như vậy, sao lời xin lỗi lại không có chút thành tâm nào thế!
Thịnh Nhiễm khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, lười giải thích với hắn, vịn vào vách tường bước về phía phòng của Lăng Thụy. Vừa đến gần, liền nghe thấy giọng nói cảnh giác của Lăng Thụy.
“Ngươi, ngươi lại định làm gì ta!”
Xiềng xích bị hắn làm cho kêu vang lên, một bộ dáng chuẩn bị nghênh chiến.
Thật buồn cười, nàng một người vừa mù vừa câm, lại không có dị năng, có thể làm gì hắn chứ.
Thịnh Nhiễm từ trong túi lấy ra một vật, lau sạch bùn đất và tro bụi trên quần áo rồi đưa tới trước mắt Lăng Thụy. Chiếc chìa khóa của xiềng xích nguyên vẹn không tổn hại gì xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Xung quanh nhất thời yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hai vị hùng thú có mặt ở đây dường như đều không tin, nàng thật sự đã tìm được chiếc chìa khóa từ dưới vách núi trở về. Hơn nữa còn không đưa ra bất kỳ điều kiện gì, cứ tốt bụng như vậy mà đưa đến trước mặt hắn.
Lăng Thụy theo bản năng nảy sinh nghi ngờ, cũng không cảm kích: “Ngươi có ý gì?”
Khóe môi đang cười của Thịnh Nhiễm dần dần duỗi thẳng ra.
[Sao người nào người nấy đều khó giao tiếp thế này, quả thực là đang bắt nạt người câm mà!]
Nàng tiện tay đưa chìa khóa cho Bùi Khiếu Hành, rồi xoay người trở lại bàn ăn ngồi xuống. Chỉ còn lại một con sói và một con sư tử hai mặt nhìn nhau.
Ý thức được mình vừa đa tình, Lăng Thụy vô cùng bối rối: “Nàng thật sự định thả ta?”
Trên người hắn có nhiều chỗ bị khóa, Bùi Khiếu Hành phải mất một lúc lâu mới tháo ra từng cái một, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ có tiếng lòng của Thịnh Nhiễm vang lên từng câu từng câu trong căn phòng yên tĩnh.
[Đầu óc Lăng Thụy có vấn đề sao…]
[Hay là đơn thuần mắc chứng hoang tưởng bị hại?]
[Đau đầu quá, người câm và kẻ ngốc thì giao tiếp thế nào đây?]
Lăng Thụy: …
Lăng Thụy nghẹn đến đỏ mặt, nhưng vẫn không nói một lời.
Bùi Khiếu Hành ngược lại mặt không đổi sắc, hỏi han chi tiết: “Thê chủ hôm nay thật sự đã đến vách núi sao?”
Thịnh Nhiễm gật đầu, cũng không định kể lại toàn bộ sự việc. Bùi Khiếu Hành dù trong lòng có nhiều nghi ngờ hơn nữa cũng chỉ có thể nén xuống, lúc này mới phát hiện mu bàn tay nàng có thêm không ít vết thương. Vừa rồi bị tay áo che kín mít, vậy mà hắn không phát hiện ra ngay từ đầu.
Hắn nhíu mày, giọng nói bất giác dịu đi: “Ăn cơm xong, ta bôi thuốc cho ngươi.”
Ngữ khí rất ôn hòa, nhưng không phải thương lượng, không cho người khác từ chối.
Thịnh Nhiễm lại do dự.
Xuyên qua đây hai ngày, chỉ có giá trị hắc hóa của hắn là đang ổn định giảm xuống, nàng thật sự có thể cảm nhận được thái độ của Bùi Khiếu Hành đã thay đổi. Nhưng nàng cũng không dám dễ dàng đồng ý. Giá trị có giảm đi nữa thì nền tảng tình cảm vẫn là hận thù chiếm thế thượng phong.