Trong năm thú phu có thể tùy ý ngược đãi, hắn luôn là người dễ sai khiến nhất. Không phản kháng, không cãi lại, còn đặc biệt nhẫn nhịn, cũng không kêu đau, cho dù cánh chim bị bẻ gãy, mí mắt cũng không hề chớp lấy một cái.
Thịnh Nhiễm biết nhất thời không thể rửa sạch tội lỗi của nguyên chủ, nàng lặng lẽ thở dài, trước hết nói vào chuyện chính: [Cùng nhau tìm chìa khóa, ta chắc chắn nó ở dưới đống đá vụn này.]
Quạ Đen phần lớn thời gian đều ở trong bóng tối, dĩ nhiên cũng biết sự khác thường của Thịnh Nhiễm hai ngày nay. Có điều, hắn cũng không quan tâm nguyên nhân trong đó.
Có lẽ mấy vị thú phu kia thật sự có thể nhận được sự sủng ái nhất thời của nàng, nhưng điều đó không liên quan đến hắn. Hắn vĩnh viễn, chỉ có thể là một con chó bên chân nàng, muốn đá lúc nào thì đá.
Quạ Đen nghe lệnh giương cánh, một cơn gió lốc nổi lên từ mặt đất, cuốn theo vô số đá vụn bay đi. Trong tiếng chấn động rào rạt, bên dưới lớp đá dày, một chiếc chìa khóa được mài giũa tinh xảo đã lộ ra.
Thịnh Nhiễm nhận lấy từ tay hắn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
[Lợi hại thật! Sớm biết vậy vừa rồi đã không uổng công như thế.]
Quạ Đen lại nắm chặt tay, khẽ hừ một tiếng gần như không thể nghe thấy. Bị ép phải nghe tiếng lòng của nàng, đối với hắn mà nói chỉ thêm phiền não. Những lời hay ho như vậy, chẳng qua cũng chỉ là lời nói mỉa mai, cố ý mà thôi.
Nàng làm sao có thể thật lòng khen hắn?
Xong việc, Quạ Đen không nói một lời, xoay người liền đi.
Thịnh Nhiễm tai thính, phát hiện ra trước một bước, liền níu chặt lấy hắn không buông: [Đưa ta về nhà.]
Chim có thể bay, nàng muốn tận dụng hết mọi thứ.
Chờ mãi không thấy Quạ Đen trả lời, khí thế của Thịnh Nhiễm dần yếu đi. Nàng đã học theo giọng điệu của nguyên chủ để viết, cho rằng như vậy sẽ giao tiếp với hắn hiệu quả hơn, không ngờ cũng không được.
[Ngươi ghét ta đến vậy sao?]
Bàn tay đang nắm chặt lấy hắn bất giác buông lỏng, Thịnh Nhiễm trông vô cùng đáng thương, nhất thời không biết phải làm sao.
Quạ Đen dời mắt đi, ngữ khí bình thản giải thích.
“Chủ nhân đã quên rồi sao, đôi cánh của ta đã bị chính tay ngài bẻ gãy.”
Hắn không bao giờ có thể bay được nữa.
Là một hùng thú biết bay, lại ngay cả việc bay lượn cơ bản nhất cũng không thể làm được. Đôi cánh kia đã trở thành vật trang trí, tồn tại một cách nhục nhã trên lưng, nhiều nhất cũng chỉ có thể vẫy lên vẫy xuống, quạt ra vài cơn gió như vừa rồi.
Cho nên hắn mới cho rằng, câu nói “lợi hại thật” của Thịnh Nhiễm, chính là một loại chế nhạo cực kỳ tàn nhẫn, bỏ đá xuống giếng.