Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 9

admin 560 Chữ Cài Đặt

Lăng Duệ thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra rồi đóng sầm lại cái rầm. Tống Vũ bị ném thẳng lên giường.

Lăng Duệ lúc này chẳng còn vẻ ngoài rạng rỡ, lịch thiệp như trước kia nữa. Ánh mắt anh lúc này đầy vẻ hung hãn, giống như một con thú săn mồi đang muốn nuốt chửng cô vào bụng. Đôi chân trần nuột nà của cô không tự chủ được mà co rúm lại, lùi về phía sau. Nhưng mới lùi được một nửa thì đã bị một bàn tay to lớn chộp lấy, kéo giật trở lại.

“Lăng Duệ…”

“…”

Chiếc áo vest bị quăng bừa bãi trên sàn nhà, hàng cúc áo sơ mi cũng được cởi sạch, lộ ra những múi bụng săn chắc, rõ rệt. Lăng Duệ cúi đầu xuống sát gần cô…

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên loãng dần đi. Da thịt của hai người chạm vào nhau…

Rầm…
Một tiếng động lớn vang trời truyền đến khiến cả hai người giật nảy mình. Lăng Duệ bực bội chửi thề một tiếng, anh ta suýt chút nữa thì “hỏng việc”…

“Mẹ kiếp, đứa nào chán sống rồi à!” Anh ta vội vã vớ lấy chiếc quần tây xỏ vào, định bụng ra ngoài tính sổ.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy tung ra.

“Anh Tranh!”

“Tống Vũ, xem ra em quên sạch những lời tôi nói rồi.” Tần Tranh chẳng thèm liếc mắt nhìn Lăng Duệ lấy một cái.

Trợ lý cúi gằm mặt, ra hiệu cho đám vệ sĩ xông vào khống chế, lôi Lăng Duệ ra ngoài. Tống Vũ bàng hoàng ngồi trên giường, trân trối nhìn anh đầy kinh ngạc.

“Anh… tôi là bạn gái của Lăng Duệ.” Tống Vũ vội vàng kéo lại quần áo cho kín người, đầu óc rối thành một nòng bong.

“Thế nên tôi mới bảo em chia tay đi.”

“Tôi… anh…”

Tần Tranh nhíu mày, nhìn bộ dạng do dự của cô, cộng thêm cái mùi ám muội khó chịu trong phòng càng khiến anh bực dọc hơn. Anh tiến tới, bế thốc cô từ trên giường của Lăng Duệ xuống, rồi lấy áo vest của mình bọc kín người cô lại.
“Anh định làm gì? Buông tôi ra!” Tống Vũ dùng hai tay đẩy anh, đôi chân nhỏ nhắn không ngừng đá loạn xạ.

Tần Tranh dùng sức mạnh áp đảo của mình khóa chặt lấy thân hình đang vùng vẫy kia, cứ thế hiên ngang mang người đi ngay trước mặt Lăng Duệ.

“Tần Tranh, cô ấy là bạn gái tôi! Trả cô ấy lại đây!”

“Kẻ ở phòng bao hôm đó chính là anh đúng không! Đồ cầm thú!” Chẳng trách anh ta không thể tra ra danh tính kẻ đó, cũng chẳng trách tại sao mãi mà không lấy được đoạn phim ở Bạch Duyệt.

Lăng Duệ bị đè nghiến xuống sàn nhà không cách nào nhúc nhích nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn Tống Vũ bị Tần Tranh cướp đi ngay trên chiếc giường của chính mình.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Tần Tranh xoay người lại, giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh: “Là tôi thì đã sao? Là bạn gái cậu thì đã sao? Kể từ hôm nay, giữa hai người không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!”
Lăng Duệ nổi cơn thịnh nộ, ra sức vùng vẫy: “Thả cô ấy ra! Tần Tranh, đồ súc sinh!”