Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 10

admin 558 Chữ Cài Đặt

Cậu trợ lý run cầm cập đứng nghe, rồi tiện tay vớ lấy miếng vải nhét chặt vào miệng anh ta.

“Cậu Lăng này, người như cô Tống Vũ đây cậu không giữ nổi đâu. Chi bằng cứ buông tay cho cô ấy tự do đi, được ở bên cạnh anh Tranh mới là lựa chọn tốt nhất dành cho cô ấy.”

Lăng Duệ trừng mắt nhìn gã trợ lý, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ rực. Trợ lý nhìn anh ta lắc đầu thở dài, tuy rằng ông chủ mình làm chuyện không ra dáng con người cho lắm, nhưng cái cậu Lăng Duệ này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

“Thả cậu ta ra, chúng ta đi.”

Cả đám người kéo đến rầm rộ rồi lại đi, mang theo cả trái tim của Lăng Duệ. Anh ta nằm vật ra sàn nhà đầy suy sụp, uất ức đến mức hộc ra một ngụm máu. Anh ta hận bản thân mình, đáng lẽ ngay từ đầu không nên dẫn cô đến buổi tụ tập đó mới phải…
“Á ha ha ha ha ha!” Anh che mặt lại, bật ra tiếng cười đầy điên cuồng.

Tống Vũ bị bế thọc vào trong xe cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô co rúm người lại, nép sát vào phía cửa xe bên kia. Tần Tranh không nói lời nào, áp lực tỏa ra từ người anh khiến không khí trong xe lạnh lẽo như giữa mùa đông buốt giá.

Chiếc xe lăn bánh vào trong một khu biệt thự rộng lớn. Tần Tranh bước xuống xe, mở cửa phía Tống Vũ rồi mạnh bạo bế cô xuống, đi thẳng vào phòng tắm.

Làn nước ấm nóng xối thẳng lên người Tống Vũ, làm ướt đẫm bộ quần áo mỏng manh cô đang mặc. Tần Tranh thẳng tay xé toạc chúng ra, Tống Vũ không tài nào che chắn hết được, chỉ biết liều mạng đẩy anh ra.

“Anh làm cái gì vậy! Buông ra!” Giọng Tống Vũ đã lạc đi vì tiếng khóc, cô thực sự bị dọa cho sợ khiếp vía rồi.

“Rửa cho sạch!”
Tần Tranh ra tay lột sạch… của cô.

“Đồ khốn! Cút đi!” Ngay cả tiếng mắng chửi của cô cũng mang theo nét nũng nịu quyến rũ. Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, làm ướt sũng cả chiếc áo sơ mi của Tần Tranh.

Cuối cùng, Tống Vũ vẫn bị anh xử lý…

Lần này Tống Vũ khóc thật rồi, cô nức nở nghẹn ngào, gục đầu vào người Tần Tranh mà khóc nấc lên.

“Phải chi em sớm ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không.” Anh nghiêng đầu hôn lên gò má cô, một tay xoa đầu, một tay khẽ vỗ về lên lưng cô, dỗ dành cho cô phát tiết hết nỗi lòng.

Lúc Tống Vũ dọn đến chỗ của Lăng Duệ, anh đang đi công tác ở tỉnh khác. Ngay khi nhận được tin, anh đã lập tức bỏ hết việc để lao về ngay trong đêm.

Anh hối hận vô cùng, đáng lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh nên trực tiếp nhốt cô vào biệt thự của mình luôn cho rồi. Cần gì phải giữ cái vẻ thanh cao, lịch thiệp làm chi, cứ nhất thiết phải đợi cô chia tay mới chịu hành động sao?
Ghi chú: Vẫn chưa có “thịt” đâu nhé! Vẫn chưa có “thịt” đâu!