Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 8

admin 552 Chữ Cài Đặt

“Đinh đông” một tiếng, điện thoại có tin nhắn đến.

Tống Vũ nhặt máy lên, chỉ một lát sau, trong phòng ngủ vang lên những âm thanh đối thoại cực kỳ thân mật của chính mình và anh ta.

Chiếc điện thoại lại bị ném văng đi lần nữa, màn hình vỡ nát như mạng nhện.

Tống Vũ trằn trọc mất mấy ngày trời vì đối phương quá đỗi ngang ngược và chẳng sợ hãi điều gì. Sau khi suy tính kỹ càng, cô quyết định chuyển đến sống chung với Lăng Duệ. Cô không tin là ở chung như vậy mà anh còn dám liên lạc với cô nữa.

Nghe Tống Vũ đòi dọn về sống chung, Lăng Duệ đồng ý ngay lập tức. Anh ta tức tốc dẫn người đến căn hộ của cô, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã thu dọn toàn bộ người và đồ đạc về căn hộ cao cấp của mình.

“Bé cưng ơi, chúc mừng ngày đầu tiên chúng mình dọn về ở chung nhé!” Lăng Duệ hớn hở ra mặt.
Người làm đã chuẩn bị sẵn một bữa tối dưới ánh nến lung linh, cả căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người. Tiếng hai chiếc ly vang đỏ khẽ chạm vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy, êm tai.

Tống Vũ vì cảm thấy đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý, lại thêm bầu không khí lãng mạn nên đã uống thêm vài ly. Chẳng mấy chốc, hai má cô đã ửng hồng men rượu.

Lăng Duệ đang ngồi đối diện bỗng đứng dậy, tiến lại gần rồi bế bổng cô lên, để cô ngồi gọn trên đùi mình.

“Chẳng phải lần trước còn đòi giành rượu uống bằng được sao? Sao giờ mới thế này đã không chịu nổi rồi?”

Cánh mũi Lăng Duệ cọ xát vào gò má cô, mùi rượu hòa quyện cùng hương thơm cơ thể dịu ngọt khiến anh có chút say đắm. Tống Vũ nắm chặt lấy vạt áo vest của anh, thầm chấp nhận những cử chỉ thân mật này.
Nụ hôn của Lăng Duệ bắt đầu dời xuống vùng cổ thanh mảnh, ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới dần trở nên tối sầm và sâu thẳm. Tống Vũ cảm thấy không thoải mái nên khẽ nhúc nhích người.

Lăng Duệ vốn đã phải kiềm chế vất vả lắm rồi… Anh bỗng siết mạnh lấy cô một cái làm cô giật mình. Trong lòng Tống Vũ dậy lên một luồng cảm xúc rạo rực.

“Anh tránh ra đi…” Tống Vũ gục đầu lên vai anh, thốt ra những lời trách móc đầy vẻ nũng nịu, mềm mại.

Lăng Duệ làm sao mà chịu đựng nổi sự khiêu khích này cơ chứ. Nếu là trước kia, anh đã chẳng màng tất cả mà “tới luôn” rồi.

“Thật là đỏng đảnh quá đi!”

“Đâu có đâu, cái mặt bàn đá cẩm thạch này vừa lạnh vừa cứng, em không thích tí nào.” Tống Vũ ngẩng đầu lên tố cáo anh, đôi mắt long lanh ngập nước như đang dỗi hờn.
Lăng Duệ khẽ chửi thề một tiếng trong miệng. Làm sao cô có thể dùng gương mặt thiên thần này để nói ra những lời ngây thơ như thế được nhỉ?

“Á!” Tống Vũ thốt lên một tiếng kinh ngạc, nửa người bỗng mềm nhũn ra.