Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 7

admin 524 Chữ Cài Đặt

Mọi người cũng chẳng còn hứng thú chơi bời gì nữa, ngồi thêm một lát rồi giải tán ai về nhà nấy.

…

Lăng Duệ lái xe đưa Tống Vũ về tận nhà. Hai người cũng chỉ mới chính thức bên nhau chưa lâu, anh không muốn làm gì đường đột khiến cô sợ, ngoài hôn hít và ôm ấp ra thì chưa làm gì quá giới hạn cả. Sau khi đưa cô vào nhà, Lăng Duệ gọi một cuộc điện thoại cho Tần Tranh.

Cái đoạn camera mà anh không lấy được thì chắc chắn Tần Tranh có cách. Mấy lời của lão Tề Dũng chỉ để lừa con nít ba tuổi mà thôi.

“Anh Tần, em có thể phiền anh một việc được không? Bạn gái em vừa rồi bị bắt nạt ở Bạch Duyệt, lão chủ ở đó nhất quyết không đưa camera, anh có thể giúp em nói một tiếng được không?” Giọng Lăng Duệ đầy vẻ nhún nhường, nịnh bợ.

“Biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.
Tần Tranh ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, trên đó đang chiếu lại đúng cảnh anh bắt nạt Tống Vũ. Đoạn phim cực kỳ sắc nét, ngay cả tiếng thở gấp nũng nịu của cô cũng được ghi lại rõ mồn một, vang vọng khắp căn phòng làm việc.

Anh rút ra một điếu xì gà, làn khói trắng bắt đầu phủ mờ gương mặt.

Đôi mắt anh hơi nheo lại.

Tiếng động trong màn hình và âm thanh ngoài đời thực hòa quyện vào nhau như một bản nhạc đầy ám muội.

“Đồ miệng mồm điêu ngoa, vừa mới rời khỏi tay tôi đã dám đi mách lẻo rồi cơ à?” Tần Tranh lấy được số của Tống Vũ rồi gọi thẳng qua.

“Anh… sao anh lại có số điện thoại của tôi?” Tống Vũ đang ngủ lơ mơ, không nhìn kỹ màn hình mà cứ thế vuốt máy nghe luôn.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây, bộ não cô lập tức tỉnh táo hẳn.
“Cái đoạn phim mà thằng bạn trai vô dụng của em tìm không ra, tôi đang cầm đây, có muốn xem không?”

“Anh không sợ bị lộ à?”

“Sợ cái gì? Tống Vũ, em thử đoán xem tại sao hôm qua lão chủ quán Bạch Duyệt lại không dám đưa đoạn phim đó cho Lăng Duệ.”

“Thì sao chứ, được thôi, anh đưa đoạn đó cho tôi đi.” Chỉ cần cô có được nó trong tay, cô sẽ báo cảnh sát tống cổ anh vào tù ngay lập tức!

“Tống Vũ, em đang định báo cảnh sát đúng không? Cứ thử xem có tác dụng gì với tôi không nhé. Ngoan ngoãn mà chia tay với hắn đi, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn thôi.” Càng về cuối, giọng nói của Tần Tranh càng lộ rõ vẻ hung ác.

“Đồ khốn nạn! Tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!”

“Cứ tự nhiên, tôi đợi em kiện.”

Tống Vũ tức điên người, ném mạnh điện thoại xuống nệm. Đúng là đồ biến thái, đợi cô bỏ thuốc Diệp Sương xong xuôi, cô sẽ chạy thật xa khỏi đây cho khuất mắt hắn.