“Tốt nhất là đừng có giở trò mèo, hậu quả em gánh không nổi đâu!” Anh âm trầm buông lời đe dọa. Anh thừa biết người trong lòng mình chẳng phải hạng vừa, hừ, đối với Lăng Duệ thì nồng nồng nhiệt nhiệt, còn đối với anh thì lại nhe nanh múa vuốt!
Cánh cửa bị hé ra một khe nhỏ, anh mới thả người cho cô ra ngoài.
[Gửi cho tôi đoạn camera giám sát của phòng bao 607 hôm nay ở Bạch Duyệt, sau đó xóa sạch dấu vết đi.] Anh gửi tin nhắn cho trợ lý rồi cũng thản nhiên bước ra.
Tống Vũ vội vã chạy thục mạng về phòng bao, nhào ngay đến cạnh Lăng Duệ: “Lăng Duệ, anh mau ra đây với em, vừa rồi có kẻ bắt nạt em!”
Còn bắt nạt thế nào thì cô chẳng dám hé răng nửa lời.
“Cái gì! Bé cưng có sao không?”
Lăng Duệ bật dậy đầy hổ báo, đi theo sau Tống Vũ. Đám công tử trong phòng cũng nhìn nhau rồi kéo nhau đi xem náo nhiệt.
Tống Vũ dừng lại trước cửa phòng 607, Lăng Duệ thẳng chân đạp bay cánh cửa. Đèn bật sáng trưng nhưng bên trong trống huơ trống hoắc, chẳng có một bóng người.
“Chạy nhanh thế không biết!”
“Alo, tôi là Lăng Duệ đây, tôi muốn xem camera của phòng 607.” Lăng Duệ gọi điện ngay cho Tề Dũng, chủ của Bạch Duyệt.
“Thật xin lỗi cậu Lăng, dạo này Bạch Duyệt đang bảo trì hệ thống điện nên camera không có mở.”
“Là không mở thật, hay là cái kẻ đứng sau đó ông không đụng vào nổi? Tề Dũng, ông liệu mà cân nhắc xem nhà họ Lăng ông có đắc tội nổi không.”
“Ối dào, cậu Lăng nói gì lạ thế, không mở là không mở thật mà, đã có chuyện gì xảy ra sao…” Tề Dũng định nói thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
“Xì, đúng là cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.” Tề Dũng lẩm bẩm khinh bỉ.
Tống Vũ đứng bên cạnh chớp chớp mắt chờ đợi, cô đã lờ mờ đoán được kết quả này. Lẽ nào kẻ đó còn có quyền thế hơn cả Lăng Duệ sao?
Rốt cuộc là cô đã chọc phải hạng người nào vậy chứ?
“Anh ta chỉ va vào em thôi, thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu.” Tống Vũ chủ động tìm bậc thang cho Lăng Duệ bước xuống.
“Bé cưng à…” Lăng Duệ cảm thấy hơi hổ thẹn vì không bảo vệ được người yêu, lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc.
“Thôi mà, mình quay lại uống tiếp đi anh.”
Lăng Duệ vẫn thấy không cam tâm, định bụng sẽ âm thầm đi điều tra thêm.
Diệp Sương đứng ở cuối đám đông, bất chợt nghĩ đến Tần Tranh vừa mới rời đi lúc nãy, nhưng rồi cô ta lại lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, dù thế nào thì hai người họ cũng mới chỉ gặp nhau có một lần thôi mà.