Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 32

admin 1.212 Chữ Cài Đặt

Ninh Tịch rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, hít sâu một hơi để lấy lại nhịp độ, sau đó chính thức khai mạc màn trình diễn đỉnh cao của mình. Nàng khàn giọng, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào: “Vương gia… Ta, ta suýt chút nữa là đã không còn cơ hội được gặp lại ngài nữa rồi…”

006 ở trong thức hải lập tức chấm điểm chuyên nghiệp: [Đánh giá kỹ năng diễn xuất: Câu mở đầu dẫn dắt vô cùng xuất sắc. Độ bi thương đạt mức tám phần mười. Rất có tiềm năng giật giải ảnh hậu.]

Sắc mặt Ngụy Trầm trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt đen thẫm tựa vực sâu vạn trượng của hắn lóe lên một tia sát ý tàn nhẫn, lạnh lùng ghê gớm.

“Là ai?”

Chỉ vỏn vẹn hai chữ lạnh băng gằn qua kẽ răng, nhưng uy áp nặng nề tỏa ra lại khiến cho những đồ sứ bày biện trong căn phòng khẽ run lên bần bật.
Ninh Tịch tự dưng rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này nàng chỉ đại một cái tên ngẫu nhiên nào đó của phe Thái tử ra, gã đó có lẽ thực sự sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

Ninh Tịch run rẩy rút bức mật thư từ trong ống tay áo ra, đôi mắt vẫn còn vương nước nhòe lệ, đưa tới trước mặt hắn: “Vương gia… ta nhận được thứ này.”

Ngụy Trầm đưa tay đón lấy. Chỉ vừa mới mở thư ra lướt qua vài dòng, toàn bộ khí tức xung quanh hắn đã hoàn toàn đóng băng. Sắc mặt hắn lạnh xuống đến mức đáng sợ, tựa như một thanh cổ kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, mang theo hơi thở của tử thần.

Hệ thống 006 lén lút quét dữ liệu, sau đó hốt hoảng báo cáo: [Cảnh báo: Chỉ số ô nhiễm linh hồn của Dạ Duệ đang tăng vọt theo biểu đồ thẳng đứng!]

[Phân tích: Không phải do mất kiểm soát năng lượng, mà là do cơn thịnh nộ tột độ đang thiêu đốt lý trí.]
Ninh Tịch nhận thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức bồi thêm một nhát dao tâm lý cuối cùng. Nàng khẽ sụt sịt, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức: “Vương gia, trước đây ta từng khuyên ngài nên sớm xử lý vây cánh của Thái tử, có phải vì vậy mà bọn họ ghi hận ta không? Bây giờ bọn họ không chỉ muốn giết ngài, mà còn muốn dùng thứ này để vu oan giá họa, đẩy tỷ đệ ta vào chỗ chết.”

Nàng dừng lại một nhịp, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, thanh âm kiên định như lời thề: “Trái tim ta, lòng trung thành của ta, từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về một mình Vương gia. Những kẻ kia rõ ràng là muốn dùng ly gián kế để chia rẽ chúng ta!”

006: […]

Nó chợt nhận ra, ký chủ nhà nó một khi đã nhập vai thì nói dối còn lưu loát hơn cả đọc kinh phật.

Gian phòng rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở. Ninh Tịch vẫn duy trì vẻ mặt chân thành đến mức không thể chân thành hơn, ít nhất là nàng tự thấy mình diễn rất đạt. Một lúc lâu sau, Ngụy Trầm mới khẽ nâng mắt, nhìn sâu vào đồng tử của nàng.
“Nàng lo lắng vì chuyện này sao?”

Ninh Tịch lập tức gật đầu lia lịa: “Đương nhiên rồi! Ta sợ Vương gia sẽ hiểu lầm ta, ta càng sợ Tạ Thanh vì chuyện này mà bị liên lụy, tan xương nát thịt…”

Ngụy Trầm nhìn nàng rất lâu. Lâu tới mức 006 bắt đầu cảm thấy da đầu tê rần vì khẩn trương: [Hắn phát hiện ra rồi sao? Ký chủ, có khi nào hắn nhìn ra đống nước trên mặt cô không?]

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán về một cơn lôi đình, Ngụy Trầm bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười rất khẽ, khàn khàn, mang theo một sự bất dĩ chí cực xen lẫn sủng ái vô ngần.

“Ngốc ạ.”

Ninh Tịch: “?”

006: […]

Ngụy Trầm đưa bàn tay hơi lạnh của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt nàng. Động tác của hắn dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.

“Ninh Tịch, ta có thể nghi ngờ bất kỳ ai trên thế gian này, nhưng duy chỉ có nàng là không bao giờ.”

Ninh Tịch khựng lại, hơi thở dường như cũng đình trệ trong giây lát.

“Vương gia…”

Nàng vừa định mở lời, Ngụy Trầm đã dứt khoát cắt ngang bằng một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực: “Nếu có người nói nàng là mật thám, ta không tin. Nếu có chứng cứ rành rành đặt trước mắt, ta cũng sẽ không tin.”

Cả căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả hệ thống 006 cũng triệt để chết lặng.

Ninh Tịch nhìn nam nhân đối diện, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn mất phương hướng. Theo lẽ thường, một vị Nhiếp Chính Vương nắm giữ thiên hạ phải là kẻ đa nghi nhất, hắn chí ít cũng phải điều tra, phải nghi ngờ hoặc dùng lời lẽ để dò xét nàng. Nhưng không, hoàn toàn không có.

006 âm thầm chạy dữ liệu kiểm tra, sau đó đưa ra một kết luận đáng sợ: [Kiểm tra thực tế: Dạ Duệ cấp SSS không hề nói dối. Mọi chỉ số cảm xúc của hắn đều đạt mức ổn định và chân thật tuyệt đối.]

Hắn… thật sự nghĩ như vậy.

Ninh Tịch bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngụy Trầm là ai? Hắn là người đã đi qua vô số kiếp luân hồi, là kẻ chống lại vận mệnh. Một người như vậy sao có thể dễ dàng bị một màn kịch vụng về của nàng đánh lừa?

Cho nên, sự thật chỉ có một trong hai khả năng. Hoặc là hắn mù quáng đến mức tự nguyện bị lừa, hoặc là… hắn đã biết rõ tất cả từ lâu, nhưng vẫn lựa chọn đứng về phía nàng, bất chấp đúng sai.

Ngụy Trầm nhìn vẻ mặt thất thần, ngơ ngác của nàng, ý cười nơi đáy mắt càng thêm thâm trầm.

Thực ra, có vài chuyện hắn đã sớm nhìn thấu từ những vòng lặp trước. Sự bất thường của Tạ gia, những manh mối đứt đoạn về thân phận của hai tỷ đệ nàng… Hắn không phải không nhìn ra, chỉ là hắn chưa từng muốn truy cứu.

Bởi vì sau hàng trăm năm cô độc chiến đấu với thiên đạo, hắn đã thấu triệt một đạo lý; chân tướng đôi khi chẳng đáng một xu. Thứ quan trọng hơn tất thảy chính là người đang đứng trong tầm tay hắn lúc này.

Ninh Tịch hiện giờ vẫn hoàn toàn mù tịt. Nàng thầm thở phào nghĩ rằng kế hoạch “khổ nhục kế” đã thành công ngoài mong đợi. 006 cũng đang hân hoan vì qua được cửa ải này.

Chỉ có duy nhất một người trong căn phòng này hiểu rõ; rốt cuộc là ai đang tin ai, và ai mới thực sự là người đang được thiên vị đến mức vô pháp vô thiên.