Sau khi đã định đoạt xong xuôi đường đi nước bước, Ninh Tịch lập tức bắt tay vào công đoạn chuẩn bị.
Hệ thống 006 ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, nhưng càng nhìn, các luồng mã lệnh của nó lại càng xoắn xuýt vào nhau vì cảm thấy có gì đó sai sai.
[Ký chủ…]
“Hửm?”
[Đây chính là kế hoạch phá cục vĩ đại của ngươi đấy à?]
Ninh Tịch thản nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”
[Cái mà ngươi vừa mạnh miệng gọi là vũ khí chân thành đấy sao?]
“Đương nhiên rồi.”
006 câm nín nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Trên chiếc bàn trang điểm lúc này đang bày biện một chậu nước sạch, một chiếc khăn lụa mềm, cùng một chiếc gương đồng cỡ lớn. Trong lòng nó bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nửa khắc sau, Ninh Tịch an tọa trước gương đồng, thong thả dùng khăn thấm nước, sau đó không chút nương tay mà chà mạnh lên hai bên khóe mắt của mình.
“Đỏ chưa?” Nàng nghiêng đầu hỏi.
[Đỏ lắm rồi.]
Ninh Tịch soi gương đánh giá một chút, lại tiếp tục hỏi: “Nhìn có giống như vừa trải qua một trận khóc lóc thảm thiết, ruột gan đứt đoạn không?”
[Hơi giống rồi đấy.]
Ninh Tịch ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ độ chân thật. Nàng bèn dùng đầu ngón tay vẩy thêm vài giọt nước lạnh lên bờ mi dài cong vút. Những giọt nước nương theo gò má chậm rãi trượt xuống, để lại hai vệt nước dài rõ mồn một, trông chẳng khác nào những giọt lệ uất ức vừa mới tuôn rơi.
006: […]
Nó đột nhiên thông suốt rồi. Thì ra cái chiến lược “chân thành” đỉnh cao của ký chủ nhà nó chính là bôi nước lên mặt giả vờ khóc lóc trước để phủ đầu đối phương.
Đúng lúc này, Hình phu nhân từ bên ngoài bưng khay trà bước vào. Nhìn thấy dung nhan “lê hoa đẫm lệ” của Ninh Tịch, bà lập tức sửng sốt kinh hãi: “Nương tử? Người làm sao vậy?”
Ninh Tịch quay đầu lại, đôi mắt phượng đỏ hoe chớp chớp, điềm nhiên nói: “Hình phu nhân, phiền bà ra ngoài giúp ta một việc.”
Không lâu sau đó, một mật báo khẩn cấp từ tiểu viện đã thuận lợi truyền đến tận phủ Nhiếp Chính Vương.
“Nương tử tự nhốt mình trong phòng sao?”
Gã thị vệ quỳ một chân dưới đất, nghiêm túc gật đầu báo cáo: “Vâng, thưa Vương gia. Nương tử đóng chặt cửa phòng từ giờ Ngọ đến nay, không thiết ăn uống, không chịu gặp bất kỳ ai. Thuộc hạ đứng ngoài nghe ngóng, sắc mặt của người dường như vô cùng tệ hại.”
Tại ngự thư phòng, Ngụy Trầm vốn đang phê duyệt xấp tấu chương quân cơ quan trọng. Nghe đến hai chữ “Ninh Tịch”, động tác cầm bút của hắn đột ngột khựng lại giữa không trung.
Nếu như lúc này hệ thống 006 có mặt ở đây, nó chắc chắn sẽ phát hiện ra các chỉ số dao động tinh thần của vị Dạ Duệ cấp SSS này đang điên cuồng nhảy múa. Một bên là chính vụ giang sơn đại sự, một bên là tung tích của Ninh Tịch.
Ngụy Trầm chỉ mất đúng hai giây suy nghĩ, sau đó dứt khoát buông bút, đứng bật dậy: “Đi tiểu viện.”
Các vị quan viên đang khom lưng đứng phía dưới để báo cáo công vụ: “…”
Bọn họ còn chưa kịp nói xong chính sự mà! Thế nhưng bóng dáng hộ vệ vương bào của Nhiếp Chính Vương đã sớm biến mất đại sảnh từ đời nào.
Tại tiểu viện, Ninh Tịch đang tĩnh lặng ngồi trên ghế đợi cá cắn câu.
Hệ thống 006 ở trong thức hải có chút lo lắng, các dòng dữ liệu không ngừng giật cục: [Ký chủ, ta cứ cảm thấy cái kế hoạch này nó không đáng tin chút nào. Dạ Duệ cấp SSS thông minh tuyệt đỉnh, nhỡ đâu hắn nhìn ra sơ hở thì sao?]
“Không sao cả.” Ninh Tịch rất đỗi bình tĩnh.
[Thế nếu thất bại thì tính thế nào?]
Ninh Tịch nhún vai: “Thì chúng ta cuốn gói theo Tạ Thanh trốn đi Giang Nam làm phú hộ. Dù sao vàng bạc cũng đã gom đủ rồi.”
006: […]
Ít nhất thì vị ký chủ này vẫn còn chút lý trí để chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Tiếng bước chân dồn dập, trầm nặng từ xa rất nhanh đã truyền tới. Ngay sau đó, rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy phăng ra.
Ngụy Trầm sải bước đi vào, mang theo luồng gió lạnh thấu xương của ngoại cảnh. Thế nhưng, giây phút ánh mắt hắn chạm vào bóng dáng nhỏ nhắn của Ninh Tịch, toàn thân hắn đột ngột cứng đờ, đồng tử co rụt lại.
Khóe mắt nàng đỏ hoe, trên gương mặt thanh tú vẫn còn vương vấn những vệt nước dài rõ rệt, đôi vai khẽ run lên, trông có vẻ như vừa trải qua một trận khóc lóc đau đớn đến kiệt sức.
[Thành công rồi!] 006 lập tức kích động reo lên trong đầu nàng: [Hắn cắn câu rồi! Hắn hoàn toàn tin rồi!]
“Ninh Tịch.” Thanh âm của Ngụy Trầm trầm thấp đến đáng sợ, phảng phất như sấm sét rền vang trước cơn bão lớn: “Ai làm nàng khóc?”
Một luồng sát khí thấu xương đột ngột bộc phát từ người hắn, nồng nặc và lạnh lẽo đến mức khiến nhiệt độ trong căn phòng dường như tức khắc đại hạ xuống vài phần.
006 âm thầm rùng mình, lặng lẽ thắp một nén hương cầu nguyện cho kẻ xui xẻo nào đó sắp sửa làm bia đỡ đạn. Dạ Duệ cấp SSS một khi đã thật sự nổi giận, hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng nổi.
Ngay vào khoảnh khắc bầu không khí căng thẳng đến mức cực điểm ấy, Ninh Tịch đột ngột đứng bật dậy. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của hệ thống, nàng không một chút do dự, lao thẳng về phía trước, dùng đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn.
006: [!!!]
Nó cảm giác như bộ xử lý trung tâm của mình sắp sửa nổ tung vì chập mạch. Ký chủ nhà nó gan ngày càng to bằng trời rồi, dám chủ động lao vào ôm một thực thể nguy hiểm cấp SSS đang sắp sửa phát điên!
Thân hình cao lớn của Ngụy Trầm khẽ khựng lại một nhịp. Bàn tay vốn đang run rẩy định nâng lên giũ sạch sát khí, cuối cùng sau một hồi đấu tranh, lại dịu dàng, nhẹ nhàng đặt xuống bờ vai gầy của nàng, ôm ngược nàng vào lòng.
“Nói.” Hắn trầm giọng, bàn tay siết nhẹ như muốn khảm nàng vào da thịt: “Đã xảy ra chuyện gì?”