Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 33

admin 941 Chữ Cài Đặt

Trong căn sương phòng yên ắng, Ninh Tịch vẫn đang chật vật tiêu hóa những lời Ngụy Trầm vừa nói.

Nếu có người tố cáo nàng là mật thám, hắn không tin.

Nếu có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt, hắn cũng không tin.

Lời này nghe thế nào cũng thấy thật hoang đường, hoàn toàn đi ngược lại với sự đa nghi tột cùng của một kẻ nắm quyền sinh tử. Thế nhưng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm tựa đầm nước sâu của người đối diện, nàng lại chẳng tìm thấy một chút tia dao động hay trêu đùa nào. Hắn nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đáng sợ.

Hệ thống 006 trong đầu nàng đã bắt đầu tự động kích hoạt chế độ quét lỗi cốt lõi: [Ký chủ…]

“Nói.”

[Ta có lòng nghi ngờ nghiêm trọng rằng bộ dữ liệu trung tâm của mình vừa xảy ra lỗi hệ thống.]

“Tại sao?”

[Bởi vì mọi hành vi phản ứng của vị Dạ Duệ cấp SSS này hoàn toàn nằm ngoài mọi quy luật logic của nhân tính.]
Ninh Tịch vô cùng đồng tình với nhận định này của hệ thống. Bản thân nàng cũng cảm thấy mọi chuyện đang chệch khỏi quỹ đạo một cách quỷ dị. Chính vì thế, nàng quyết định dấn thân thêm một bước, dùng lưỡi dao sắc bén nhất để thử thách giới hạn của hắn thêm một lần nữa.

“Vương gia.”

Ngụy Trầm khẽ rũ mắt, nhìn nữ nhân đang nằm gọn trong lòng mình, thanh âm trầm ấm: “Hửm?”

Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể, gằn từng chữ: “Nếu như sau này, thật sự có người mang tới một đống chứng cứ sắt đá, chứng minh ta từ đầu đến cuối chính là một mật thám được cài cắm bên cạnh ngài thì sao?”

Ngụy Trầm gần như không mất đến một cái chớp mắt để suy nghĩ, câu trả lời bật ra dứt khoát như một bản án đã định: “Vậy thì đống chứng cứ đó chắc chắn là giả.”
Ninh Tịch: “…”

006: […]

Sự quyết đoán này quá mức ngang ngược, ngang ngược đến mức triệt tiêu mọi cơ hội phản bác của người khác.

Nhưng Ninh Tịch vẫn chưa chịu từ bỏ ý định vạch trần: “Thế nếu vạn nhất… đống chứng cứ kia không phải là giả thì sao?”

Ngụy Trầm lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt hắn bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng, mang theo một thứ uy áp bẩm sinh của kẻ đứng trên đỉnh cao vạn người: “Ta nói nó là giả, thì nó buộc phải là giả.”

Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến Ninh Tịch hoàn toàn nghẹn lời.

Vào khoảnh khắc ấy, nàng mới chân chính hiểu được thế nào gọi là quyền thế ngập trời, thế nào là một tay che trời chốn kinh kỳ.

006 ở một bên yên lặng mở sổ tay ghi chép dữ liệu: [Nhật ký quản lý thời không: Tuyệt đối không nên tranh luận hay dùng logic để lật bẻ một nam nhân đang nắm trong tay toàn bộ quân đội, triều đình và Bộ Hình. Những kẻ như vậy rất dễ dùng quyền lực để sửa đổi luôn định nghĩa của sự thật.]
Tuy vậy, trực giác nhạy bén của một nhân viên Cục Quản Lý Thời Không vẫn nhắc nhở Ninh Tịch rằng có điều gì đó không đúng. Nàng khẽ ngước đầu, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của hắn, hỏi thêm câu cuối cùng: “Vương gia… ngài không sợ ta đang lừa gạt ngài sao?”

Lần này, Ngụy Trầm trầm mặc lâu hơn một chút.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, những ngón tay thon dài, hơi lạnh nhẹ nhàng vén một lọn tóc mai ra sau vành tai nàng. Thanh âm của hắn trầm xuống, nhịp điệu cực chậm, phảng phất như đang nỉ non bên tai: “Ninh Tịch, nàng có bí mật.”

Thân hình Ninh Tịch khẽ khựng lại, mà hệ thống 006 trong thức hải cũng lập tức rơi vào trạng thái đứng hình toàn tập.

Ngụy Trầm vẫn tiếp tục, giọng nói không mang theo nửa phần oán trách: “Nàng chưa từng hoàn toàn tin tưởng ta. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn ôm giữ lòng đề phòng cực lớn. Mỗi khi thế cục xảy ra biến cố, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng luôn là tìm cách chuẩn bị cho mình một đường lui hoàn hảo.”

Ninh Tịch: “…”

Nàng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ớn lạnh, giống như toàn bộ lớp ngụy trang và mưu tính của mình đã bị nam nhân này bóc trần không sót một mảnh.

Thế nhưng, điều khiến nàng chấn động hơn cả chính là, Ngụy Trầm không hề có một chút dấu hiệu của sự tức giận. Ngược lại, nơi sâu thẳm trong đôi mắt thâm trầm ấy chỉ hiện lên một tia bất lực tột cùng, nhạt nhòa nhưng đầy sủng ái.

“Nhưng như vậy lại rất tốt.”

Ninh Tịch sửng sốt ra mặt: “Tốt? Ngài nói cái này mà là tốt sao?”

“Ừ.” Hắn khẽ đáp, lòng bàn tay áp vào gò má nàng, truyền đi chút hơi ấm ít ỏi: “Ít nhất với tâm cơ phòng bị như vậy, nàng sẽ không dễ dàng bị kẻ khác dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Không dễ bị kẻ khác biến thành quân cờ lợi dụng. Và… không dễ chết.”

Thanh âm của hắn rất nhẹ, tựa như một tiếng thở dài tan vào hư không, nhưng lại mang theo một sức nặng nghìn cân, khiến trái tim vốn dĩ luôn lạnh lùng, lý trí của Ninh Tịch không tự chủ được mà khẽ run lên một nhịp.