“Trong vô số vòng lặp trước đây…” Giọng Lý An run lên, ký ức kinh hoàng ùa về như thủy triều: “Tạ Thanh lần nào cũng vì Khương Vãn Nhu mà phản bội Ngụy Trầm, lần nào cũng cam tâm tình nguyện chịu chết vì nàng ta. Có vòng lặp y bị loạn tiễn xuyên tim, có vòng lặp lại bị bêu đầu thị chúng trước vạn người… Không một ngoại lệ, lần nào kết cục cũng là vạn kiếp bất phục.”
Nghe đến những lời này, ánh mắt Ninh Tịch triệt để lạnh thấu xương.
Nàng chợt nhớ tới thiếu niên ngốc nghếch của mấy ngày trước, rõ ràng vừa bị nàng tát một cái nảy lửa, việc đầu tiên làm lại là luống cuống giữ lấy tay nàng, lo lắng hỏi tỷ tỷ đánh như vậy có đau tay không. Một đứa trẻ một lòng kính trọng và bảo vệ người thân như thế, dựa vào cái gì phải làm đá lót đường, chịu vạn tiễn xuyên tâm vì một nữ nhân xa lạ?
“Không chỉ có Tạ Thanh.” Lý An thốt lên một tiếng cười nghẹn ngào, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc: “Đệ đệ của ta cũng y như vậy. Hắn đã chết ba mươi bảy lần, lần nào cũng dâng hiến mạng sống vì Khương Vãn Nhu, lần nào cũng bất chấp tất cả mà lao vào chỗ chết, không cách nào xoay chuyển.”
Ninh Tịch nhướng mày, thanh âm bình thản đến lạ lùng: “Vậy thì lần này sẽ khác.”
Lý An bỗng sửng sốt: “Khác? Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định?”
“Tạ Thanh sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa.” Ninh Tịch thản nhiên đón nhận ánh mắt của nàng ấy, đáp: “Ta đã cảnh cáo y rồi, nếu tương lai y còn dám có nửa phần tâm tư với Khương Vãn Nhu, ta sẽ trực tiếp đánh gãy chân y.”
Lý An: “…” 006: […]
Gian phòng nhã các đột ngột rơi vào khoảng lặng ngắt như tờ.
Lý An ngơ ngác nhìn Ninh Tịch một hồi lâu, giống như hoàn toàn không thể tiếp thu nổi mạch suy nghĩ của người trước mặt. Nàng ấy đã từng tuyệt vọng suốt ba mươi bảy vòng lặp, vắt óc nghiên cứu vô số đại kế, dùng đủ mọi biện pháp mưu lược cao siêu để cứu đệ đệ nhưng đều thất bại. Kết cục, người phụ nữ trước mặt này lại đưa ra một phương án bạo lực và đơn giản đến mức thô thiển như vậy.
Nếu thích thì đánh gãy chân?
Nghe thì có vẻ vô lý và ngang ngược, nhưng ngẫm kỹ lại thì nếu một người bị đánh què rồi giam lỏng ở nhà, dù không có tiền đồ vinh hiển, thì ít nhất cái mạng nhỏ vẫn còn giữ được.
Lý An bỗng nhiên vuốt cằm, rơi vào trầm tư suy ngẫm: “Thật ra nếu ngay từ đầu trực tiếp bắt trói y lại, hoặc là đánh cho tàn phế luôn, hình như khả năng thành công lại cao hơn thật.”
Hệ thống 006 ở trong không gian suýt chút nữa là chập mạch hoàn toàn: [Hai vị đại cô nương này đang nghiêm túc bàn luận về việc đánh què đệ đệ mình đấy à?!]
Ninh Tịch cũng không rảnh để tâm đến việc Lý An có bị mình làm cho lệch lạc tư duy hay không, điều nàng thực sự canh cánh trong lòng lúc này lại là một cái tên khác: “Ngụy Trầm.”
Vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Lý An lập tức đại biến, trong ánh mắt tàn tạ bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, nàng ấy để lộ ra một loại cảm xúc run rẩy và kiêng dè rõ rệt đến như vậy.
“Ngươi… ngươi biết gì về hắn?” Lý An hô hấp dồn dập, hỏi ngược lại.
“Hắn ở các vòng lặp trước là người thế nào?” Ninh Tịch nhìn sâu vào mắt nàng ấy.
Lý An nuốt nước bọt, gật đầu nói: “Hắn chính là biến số lớn nhất và đáng sợ nhất của thế giới này. Trong tất cả những vòng lặp ta từng trải qua, hắn là kẻ duy nhất không hoàn toàn bị cốt truyện và thiên đạo điều khiển.”
Trong không gian, 006 lập tức nhanh chóng ghi nhận: [Xác nhận dữ liệu khẩn cấp: Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán định vị về Dạ Duệ của Cục Quản Lý Thời Không.]
Lý An run rẩy nói tiếp: “Có những vòng lặp, hắn nhìn thấu mọi thứ nên chọn cách tự hủy và chết từ rất sớm. Có những vòng lặp, hắn thức tỉnh huyết sát, điên cuồng vác đao tàn sát sạch sẽ toàn bộ nhân vật chính lẫn triều thần. Lại có những vòng lặp, hắn trực tiếp châm lửa thiêu rụi, kéo cả kinh thành này chôn cùng…”
Nàng ấy ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Ninh Tịch, thanh âm đứt quãng: “Nhưng bất kể hắn có điên cuồng ra sao, nếu không có sự tồn tại của hắn để trấn áp, cái thế giới mục nát này đã sụp đổ và tan thành mây khói từ lâu rồi.”