Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 16

admin 852 Chữ Cài Đặt

Trong gian nhã các, bầu không khí đặc quánh lại, im ắng đến đáng sợ.

Hình phu nhân đứng bên cạnh đã hoàn toàn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của hai người bọn họ nữa. Đối với một người bản địa mà nói, những lời lảm nhảm của Minh An quận chúa nghe chẳng khác nào những lời mê sảng của một kẻ điên loạn. Thế nhưng Ninh Tịch lại biết rõ hơn ai hết, đối phương không hề nói mớ. Một tồn tại có thể khiến hệ thống 006 lập tức phát ra cảnh báo đỏ ở cấp độ tối cao tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường.

Minh An quận chúa găm chặt ánh nhìn vào nàng, trong đáy mắt tàn tạ vẫn còn sót lại một tia hy vọng mong manh cuối cùng: “Ngươi thật sự không có một chút ấn tượng nào sao?”

Ninh Tịch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lắc đầu: “Ta chưa từng gặp người.”

Tia sáng cuối cùng trong mắt đối phương trong chớp mắt hoàn toàn tắt ngấm. Nàng ấy lảo đảo lùi lại rồi vô lực ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ, cả cơ thể như bị một bàn tay vô hình rút sạch toàn bộ sinh lực, biến thành một cái xác không hồn.
Trong lúc đó, 006 vẫn đang điên cuồng quét sạch các lớp dữ liệu với tốc độ ánh sáng: [Tiến trình kiểm tra thất bại. Không tìm thấy hồ sơ tương ứng về đối tượng. Không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về việc thế giới bị vòng lặp. Lịch sử tái khởi động hợp lệ: Trống rỗng. Đã xác nhận dữ liệu cốt lõi bị một thế lực cấp cao che giấu hoàn toàn!]

Ninh Tịch khẽ siết chặt các đầu ngón tay dưới tà áo rộng. Quả nhiên, có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đang cố tình bóp méo và xóa sạch mọi chân tướng ở nơi này.

Phải mất một lúc lâu sau, Minh An quận chúa mới tìm lại được giọng nói của mình, khàn khàn cất tiếng: “Tên thật của ta là Lý An.”

Ninh Tịch hơi ngước mắt, nhướng mày: “Người không phải là Minh An quận chúa?”

“Minh An quận chúa thật sự đã chết từ rất lâu về trước rồi.” Nụ cười trên môi nữ tử kia tràn ngập vẻ tự giễu và bi thương: “Ta chẳng qua chỉ là một linh hồn cô độc, mượn cái xác không hồn này để kéo dài hơi tàn mà thôi.”
Trong lòng Ninh Tịch khẽ động. Đoạt xá, mượn xác hoàn hồn. Không sai vào đâu được, đây chính là một người đến từ thế giới bên ngoài.

“Người từ đâu tới?” Ninh Tịch trầm giọng hỏi.

Lý An ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái, phảng phất chút hoài nghi: “Ngươi thật sự không biết sao?”

“Biết chuyện gì?”

“Nơi mà chúng ta đang đứng thực chất chỉ là thế giới bên trong một cuốn tiểu thuyết.”

Ninh Tịch không để lộ bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào. Sự thật này nàng đã sớm đọc được từ hồ sơ dị thường của Cục Quản Lý Thời Không trước khi tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng nàng giữ im lặng, ý bảo Lý An tiếp tục nói tiếp.

Lý An cười khổ, lắc đầu đầy bất lực: “Ta vốn dĩ đã đinh ninh rằng ngươi cũng giống như ta, cũng là một kẻ biết trước kịch bản của thế giới này. Nếu không, làm sao một mình ngươi lại có thể dễ dàng xoay chuyển được vận mệnh tử vong vốn định sẵn của Tạ Thanh?”
Trong không gian hệ thống, 006 lập tức nhanh chóng ghi chép lại: [Ghi nhận thông tin: Mật danh Lý An có hiểu biết sâu sắc và nắm rõ toàn bộ tuyến vận mệnh nguyên bản của thế giới số 001.]

Lý An hít một hơi thật sâu để bình ổn lại lồng ngực đang phập phồng, bắt đầu chậm rãi kể lại những gì đã diễn ra.

Và đó cũng là lần đầu tiên, Ninh Tịch được nghe về chân tướng kinh hoàng của những vòng lặp đã bị xóa sổ trước đó.

Trong dòng thời gian nguyên bản, Khương Vãn Nhu chính là trung tâm duy nhất của cả thiên địa, là đứa con cưng được khí vận của thế giới này bao bọc. Bất cứ ai xuất hiện xung quanh nàng ta, dù muốn hay không, đều sẽ bị thứ hào quang quỷ dị ấy thao túng và ảnh hưởng một cách triệt để. Từ nam chính, nam phụ, cho đến các vị đại thần trong triều, tướng quân nắm giữ binh quyền, thậm chí là cả những người thuộc dòng dõi hoàng tộc cao quý…

Tất cả bọn họ giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt ý chí, ép buộc họ phải đánh mất bản ngã, điên cuồng xoay quanh và phục tùng mọi mong muốn của Khương Vãn Nhu.

Và tất nhiên, thiếu niên tướng quân Tạ Thanh năm đó, cũng không cách nào thoát khỏi số kiếp làm quân cờ thí mạng ấy.