Ninh Tịch khẽ nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Quả nhiên, mọi dự đoán ban đầu của nàng đều hoàn toàn chính xác. Ngụy Trầm chưa bao giờ là nguồn cơn khiến thế giới này đi đến bờ vực hủy diệt, ngược lại, hắn chính là chiếc cột đỡ trời duy nhất, dùng sinh mệnh và sức mạnh cấm kỵ của mình để chống đỡ cho một thực tại đã mục nát từ lâu.
“Nhưng ngươi có biết điều gì mới là đáng sợ nhất không?” Lý An đột ngột hạ thấp giọng, thanh âm run rẩy hỏi.
Ninh Tịch nhìn sâu vào mắt nàng ta, im lặng chờ đợi.
“Trong tất cả ba mươi bảy vòng lặp mà ta từng trải qua, Ngụy Trầm bất kể điên cuồng hay tỉnh táo, hắn đều điên cuồng tìm kiếm duy nhất một người.”
Trong lòng Ninh Tịch khẽ chấn động dữ dội.
Người trong bức họa! Kẻ khiến một Dạ Duệ có chỉ số bạo ngược cấp SSS phải dao động, kẻ hoàn toàn nằm ngoài mọi hồ sơ lưu trữ tuyệt mật của Cục Quản Lý Thời Không.
“Người đó là ai?” Ninh Tịch trầm giọng hỏi dồn.
Lý An bất lực lắc đầu, nụ cười tràn ngập vẻ vô vọng: “Không một ai biết cả. Ta chỉ biết rằng, mỗi một vòng lặp, một khi hắn nhận ra mình không thể tìm thấy người đó thì thế giới này sẽ ngay lập tức bắt đầu trượt dài vào trạng thái mất kiểm soát.”
“Vậy nếu như hắn tìm thấy thì sao?”
Đối mặt với câu hỏi này của Ninh Tịch, Lý An rơi vào khoảng im lặng rất lâu. Nàng ấy cụp mi mắt, thê lương đáp: “Ta chưa từng có cơ hội sống sót mạng sống tới thời khắc đó, nên ta không biết.”
Sau khi rời khỏi tửu lâu, Ninh Tịch ngồi trong xe ngựa, khẽ vén rèm che bên cửa sổ. Ánh mắt nàng thâm trầm nhìn về phía vương phủ uy nghiêm, cổ kính đang chìm dần trong bóng chiều tà ở đằng xa. Trong đầu nàng, hệ thống 006 vẫn đang dốc toàn lực xử lý lượng dữ liệu khổng lồ vừa thu thập được. [Ký chủ, hiện tại chúng ta đã có thể xác nhận một vài sự kiện cốt lõi.]
“Nói đi.”
[Thứ nhất, thế giới này từng bị tái khởi động vô số lần dưới dạng một vòng lặp khép kín. Thứ hai, Khương Vãn Nhu chính là điểm neo định vị của tuyến vận mệnh do thiên đạo thiết lập. Và thứ ba, Ngụy Trầm chính là biến số độc nhất vô nhị nằm ngoài mọi quy tắc kịch bản.]
Ninh Tịch khẽ gật đầu, sau đó trầm ngâm hỏi câu hỏi mấu chốt cuối cùng: “Còn bóng hình mà hắn vẫn luôn tìm kiếm thì sao?”
006 bỗng rơi vào trầm mặc. Vài giây sau, âm thanh của hệ thống hiếm khi trở nên nặng nề và nghiêm trọng đến vậy: [Vẫn chưa thể xác định được danh tính. Thế nhưng có một chuyện khẩn cấp vừa xảy ra, ký chủ!]
“Sao cơ?” Ninh Tịch lập tức ngồi thẳng dậy, trực giác mách bảo nàng có điều chẳng lành.
[Chỉ số dao động tinh thần của Dạ Duệ vừa đột ngột tăng mạnh theo đường thẳng đứng! Sức mạnh bạo ngược của Ngụy Trầm đang có dấu hiệu mất kiểm soát hoàn toàn!]
Ngay lập tức, một màn hình dữ liệu ảo màu đỏ rực hiện lên trước mắt Ninh Tịch, dòng chữ cảnh báo nhấp nháy liên hồi đầy gai mắt.
[Vị trí phát sinh dị thường: Thư phòng mật của phủ Nhiếp Chính Vương.]
[Vật phẩm gây ảnh hưởng trực tiếp: Bức họa vô danh.]
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, trong đầu Ninh Tịch lướt qua gương mặt tàn tạ của Lý An cùng lời kể đầy u uất lúc nãy. Người mà Ngụy Trầm cố chấp tìm kiếm qua vạn kiếp luân hồi, người duy nhất có khả năng định đoạt sự sống chết của một Dạ Duệ cấp SSS, và cũng là người nắm giữ bí mật tối cao của thế giới này…
Hóa ra, bức họa bấy lâu nay hắn trân quý, rốt cuộc đã xảy ra dị biến.