Sáng sớm hôm sau, trời vừa tạnh mưa, mây mù tản đi để lộ ra vài tia nắng thu trong vắt.
Bạch Ly ngồi trước gương đồng, mặc cho hai nha hoàn bận rộn cài những trâm cài bằng ngọc bích và vàng ròng quý giá lên tóc nàng. Nhìn nữ tử trong gương có dung mạo diễm lệ nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt như nước, nàng khẽ rủ hàng mi dài, giao tiếp với âm thanh trong đầu:
[Hệ thống, hôm nay ta phải làm gì?]
Tiếng hệ thống vang lên: [Hôm nay ngài có hẹn ra ngoài thưởng trà với các tiểu thư thế gia tại ngoại ô kinh thành. Khi rời phủ, ngài sẽ tình cờ bắt gặp người mang thiên mệnh Bạch Thanh Vãn.]
[Ngài phải chặn đường Bạch Thanh Vãn, cướp lấy hộp bánh quế hoa nàng ta tự tay làm, sỉ nhục nàng ta là thứ nữ thấp kém không biết thân biết phận. Rồi ném hộp bánh đi.]
Bạch Ly nghe vậy, đăm chiêu suy nghĩ.
Trong đầu, ký ức của thân thể này dần hiện rõ hơn.
Năm đó, chuyện tình của Bạch tể tướng và Bạch phu nhân từng là một giai thoại nổi danh kinh thành.
Bạch tể tướng và Bạch phu nhân môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sau khi thành thân lại ân ái khiến vô số người hâm mộ.
Bạch tể tướng nhiều năm không nạp thiếp, ngay cả khi quyền cao chức trọng, bên cạnh cũng chỉ có một mình Bạch phu nhân.
Cho tới một lần dự tiệc ở phủ Vĩnh An Hầu, Bạch tể tướng bị chuốc say, ngoài ý muốn qua đêm với biểu muội Vĩnh An Hầu, đành phải nạp nàng ta vào phủ làm di nương.
Sau đó biểu muội mang thai, sinh ra thứ nữ hiện tại của Bạch gia, cũng chính là Bạch Thanh Vãn.
Bạch phu nhân sau khi biết chuyện liền hoàn toàn lạnh nhạt với phu quân.
Dù Bạch tể tướng nhiều lần giải thích, bà vẫn không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng.
Cuối cùng vì u uất thành bệnh mà qua đời khi Bạch Ly chỉ mới năm tuổi.
Từ đó về sau, Bạch tể tướng gần như đặt hết toàn bộ áy náy và yêu thương lên người nữ nhi này.
Cho nên mới nuông chiều nguyên chủ thành tính kiêu căng ngang ngược như hiện tại.
Mà nguyên chủ…
Lại cực kỳ chán ghét Bạch Thanh Vãn và vị di nương kia.
Nàng cho rằng nếu không có bọn họ, mẫu thân sẽ không chết.
Cho nên nhiều năm qua, quan hệ trong phủ luôn cực kỳ lạnh nhạt. Ngay cả hạ nhân cũng không dám tùy tiện nhắc tới vị nhị tiểu thư kia trước mặt Bạch Ly.
Bạch Ly khẽ nhướng mày: [Được, ta biết rồi.]
Nàng đứng dậy, tà váy đỏ thẫm như máu kéo dài trên mặt đất, mang theo khí thế bức người. Nha hoàn váy xanh bên cạnh thấy vậy, vội bưng áo choàng lông cáo đi theo, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hôm nay các tiểu thư ở phủ thượng thư và phủ hầu gia đều có mặt ở hồ Từ Vân, người vừa mới khỏi bệnh, ra ngoài hít thở chút không khí, ngắm hoa thưởng trà chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Bạch Ly chỉ “ừ” một tiếng lãnh đạm. Nàng bước từng bước dọc theo hành lang lộng lẫy để đi về phía cổng phụ rời phủ.